"Nữ quái " hứa hẹn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Mặc dù không có khả năng giới thiệu lao động sang thị trường Hàn Quốc, nhưng do cần tiền để tiêu xài, Thanh đã sử dụng chiêu trò nhận đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, đối tượng từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nên nắm được quy trình và thủ tục làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại quốc gia này. Vì vậy, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về khả năng đưa người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (3 năm 10 tháng) và diện dài hạn E9 (04 năm 10 tháng) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Để hoàn thiện thủ tục, người lao động chỉ mất chi phí trọn gói là 100 triệu đồng và cần đặt cọc số tiền là 35 triệu đồng, nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân cho Thanh. Đối tượng cam kết sau 2 tháng, nếu người có nhu cầu đi lao động không xuất cảnh được thì sẽ trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. 

Bằng thủ đoạn này, trong vòng 6 tháng Thanh đã nhận hàng chục hồ sơ của nạn nhân thuộc các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được đã bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân mà không có bất cứ trường hợp nào được xuất cảnh lao động như hứa hẹn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân
Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

VOV.VN - Trong trường hợp đã biết tình tiết phạm tội có dấu hiệu tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều luật, tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội có thể chịu hình phạt cao nhất đến chung thân.

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

VOV.VN - Trong trường hợp đã biết tình tiết phạm tội có dấu hiệu tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều luật, tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội có thể chịu hình phạt cao nhất đến chung thân.

Vụ lừa đảo 170 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc: Cơ quan chức năng lên tiếng
Vụ lừa đảo 170 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc: Cơ quan chức năng lên tiếng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Gia Liêm- Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước: Vụ việc này thể hiện sự hiểu biết của người lao động vẫn còn hạn chế nên dễ dàng bị các đối tượng lừa đảo.

Vụ lừa đảo 170 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc: Cơ quan chức năng lên tiếng

Vụ lừa đảo 170 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc: Cơ quan chức năng lên tiếng

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Gia Liêm- Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước: Vụ việc này thể hiện sự hiểu biết của người lao động vẫn còn hạn chế nên dễ dàng bị các đối tượng lừa đảo.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Slovakia
Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Slovakia

VOV.VN - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tiếp nhận một số tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị nhóm đối tượng nhận hồ sơ, thu tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Slovakia.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Slovakia

Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Slovakia

VOV.VN - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tiếp nhận một số tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị nhóm đối tượng nhận hồ sơ, thu tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Slovakia.