Lybia kỷ niệm 3 năm ngày lật đổ Cựu Tổng thống Gaddafi

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Lybia thừa nhận, bất ổn chính trị tại quốc gia này tạo lợi thế cho các thế lực phá hoại Chính phủ.

Ngày 17/2, người dân Lybia kỉ niệm 3 năm ngày bắt đầu làn sóng biểu tình lật đổ Chính phủ của Cựu Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi. Các cuộc biểu tình chống Chính phủ khởi phát vào “Ngày Thịnh Nộ” 17/2/2011 tại một thành phố phía Đông, mở đầu cho một cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng, trước khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ra quyết định can thiệp quân sự. 

3 năm sau làn sóng biểu tình mà người dân nước này cho rằng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới vẫn chưa diễn ra như mong đợi. Lybia vẫn chìm trong xung đột và nghèo đói. Kể từ khi Quốc hội được thành lập vào tháng 7/2012, mâu thuẫn nội bộ đã cản trở quá trình lập pháp, gây căng thẳng và làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối của người dân. 

Bất ổn chính trị khiến bạo lực bùng phát tại Lybia  (Ảnh AFP)

Tổng tham mưu trưởng quân đội Lybia Abdelsalam Jadallah mới đây thừa nhận, những bất ổn chính trị tại quốc gia này đang tạo lợi thế cho một số thế lực muốn phá hoại Chính phủ hiện nay. Ông Abdelsalam Jadallah nói: “Họ đang lợi dụng những bất ổn chính trị hiện nay để kiểm soát đất nước bất hợp pháp. Tuy nhiên lực lượng quốc gia và người dân sẽ chống lại bất cứ quyền lực nào có kế hoạch lật đổ quốc hội hay Chính phủ".

Hiện các phe phái chính trị cùng các nhóm vũ trang tại Lybia đang tiếp tục thảo luận về tương lai của quốc gia Bắc Phi này. Một số người kêu gọi bầu cử sớm trong khi những người khác ủng hộ kéo dài nhiệm kì của quốc hội hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh ác liệt tại Lybia, hàng trăm người thương vong
Giao tranh ác liệt tại Lybia, hàng trăm người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 29 người chết và hơn 300 người khác bị thương trong vụ nổ súng vào những người biểu tình tại thủ đô Tripoli.

Giao tranh ác liệt tại Lybia, hàng trăm người thương vong

Giao tranh ác liệt tại Lybia, hàng trăm người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 29 người chết và hơn 300 người khác bị thương trong vụ nổ súng vào những người biểu tình tại thủ đô Tripoli.

Lybia không còn sở hữu vũ khí hóa học
Lybia không còn sở hữu vũ khí hóa học

VOV.VN - Lybia đã trở thành nước hoàn toàn không có vũ khí hóa học.

Lybia không còn sở hữu vũ khí hóa học

Lybia không còn sở hữu vũ khí hóa học

VOV.VN - Lybia đã trở thành nước hoàn toàn không có vũ khí hóa học.

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia
Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma lấy làm “sốc” vì những diễn biến bạo lực mới nhất tại Tripoli.

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma lấy làm “sốc” vì những diễn biến bạo lực mới nhất tại Tripoli.

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao
Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

VOV.VN - Lybia mong muốn nhận được khoảng 20.000 vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố quân đội và đảm bảo an ninh vùng biển.

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

VOV.VN - Lybia mong muốn nhận được khoảng 20.000 vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố quân đội và đảm bảo an ninh vùng biển.

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do
Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

VOV.VN - Ông Han Seok-woo đang được Chính phủ Lybia bảo vệ và sẽ sớm được bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

VOV.VN - Ông Han Seok-woo đang được Chính phủ Lybia bảo vệ và sẽ sớm được bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Lybia rơi vào vòng xoáy bạo lực mới
Lybia rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN -Ngày 16/11 các cuộc đụng độ tại nhiều khu vực trên đất nước Lybia làm 40 người thiệt mạng.

Lybia rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

Lybia rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN -Ngày 16/11 các cuộc đụng độ tại nhiều khu vực trên đất nước Lybia làm 40 người thiệt mạng.

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia
Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Người bị bắt cóc là ông Han Seok- Woo, người đứng đầu Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc tại Lybia.

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Người bị bắt cóc là ông Han Seok- Woo, người đứng đầu Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc tại Lybia.