Malaysia công bố sách trắng chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Najib Razak kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ Sách trắng chống Nhà nước Hồi giáo mà chính phủ đề xuất.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay (26/11) công bố Sách trắng về các biện pháp đối phó với những mối đe dọa từ tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) tại quốc gia Đông Nam Á lấy tôn giáo này làm quốc giáo. Động thái đưa ra trong bối cảnh tư tưởng cực đoan của phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông đang len lỏi vào một bộ phận xã hội một số nước trên thế giới.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (ảnh: Tân Hoa xã)
Malaysia lần đầu tiên ghi nhận một công dân tham gia vào các cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo khi người đàn ông có tên là Ahmad Tarmimi Maliki đánh bom xe liều chết vào trụ sở lực lượng an ninh của Iraq tại tỉnh Anbar hồi tháng 5.

Đây được coi là một tín hiệu báo động đối với Chính phủ Malaysia. Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, Thủ tướng Najib Razak kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ Sách trắng chống Nhà nước Hồi giáo mà chính phủ đề xuất.

Ông Najib Razak kêu gọi ban hành một đạo luật mới để ngăn chặn và trừng phạt những công dân Malaysia tham gia vào hoạt động của các nhóm phiến quân hoặc tổ chức khủng bố ở nước ngoài.

Kể từ tháng 4 đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ ít nhất 36 đối tượng bị tình nghi liên quan đến nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Giới chức Malaysia ước tính, hiện có khoảng 30-40 công dân nước này đang tham chiến tại Syria và những phần tử ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động tích cực nhằm tuyển mộ thêm thành viên thông qua mạng xã hội.

Các quan chức nước này e ngại rằng, những thành viên này sẽ có tư tưởng cực đoan và mang về Malaysia những quan điểm bạo lực cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Các ngoại trưởng Arab, Mỹ bàn cách đối phó Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Nhằm thực hiện cam kết thành lập một liên minh quốc tế đối phó với IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ họp với người đồng cấp các quốc gia Arab tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm
Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang trở nên nguy hiểm

VOV.VN - Trong khi Mỹ chưa thực sự có một kế hoạch lâu dài để triệt tiêu tận gốc tư tưởng man rợ của tổ chức này.  

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.