Malaysia nói về khả năng chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, nước này có lợi thế riêng và có thể tiến bước nếu xảy ra tình huống chiến tranh với Triều Tiên.

The Star ngày 13/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Tun Hussein cho biết, Malaysia có đủ sự ủng hộ của các đồng minh để chống lại Triều Tiên nếu tình hình đòi hỏi.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Tun Hussein. (Ảnh: The Star)

Phát biểu với các phóng viên bên lề một cuộc họp của Quốc hội Malaysia, ông Hishamuddin cho biết, Malaysia có lợi thế riêng và có thể thẳng bước tiến nếu xảy ra tình huống chiến tranh với Triều Tiên.

Ông Hishamuddin nói: “Chúng ta không thể tự chiến đấu với một quốc gia như Triều Tiên - nước luôn tập trung mọi nguồn lực vào khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế riêng cho phép chúng ta có thể tiến lên phía trước… đừng nghĩ là chúng ta chỉ phụ thuộc vào những gì sẵn có”.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng, “tốt hơn hết là chúng ta không nên để điều đó xảy ra”.

Để minh họa cho tuyên bố của mình, ông Hishamuddin đã trích dẫn ví dụ liên quan đến vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích hồi năm 2014. Khi ấy, 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng chung tay để giúp đỡ hoạt động tìm kiếm cứu nạn MH370.

“Đó là lợi thế của chúng ta, vì vậy, các bạn đừng quá lo lắng về khả năng phòng thủ của đất nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói.

Ông Hishamuddin cũng nói thêm rằng, cái chết của ông Kim Jong-nam tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 không phải là vấn đề lớn trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay.

“Các bạn cần phải nhìn vào sự việc này bằng một quan điểm công bằng”, ông Hishamuddin nói.

Vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đẩy căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng lên cao trào với việc Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên và triệu hồi đại sứ về nước.

Triều Tiên đã cấm công dân Malaysia rời khỏi lãnh thổ nước này, khiến 9 người bị mắc kẹt ở Bình Nhưỡng. Kuala Lumpur cũng có hành động đáp trả khi ban hành lệnh cấm tương tự đối với những công dân Triều Tiên hiện đang ở Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Malaysia xác nhận người thiệt mạng ở sân bay là Kim Jong-nam
Cảnh sát Malaysia xác nhận người thiệt mạng ở sân bay là Kim Jong-nam

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận danh tính của người đàn ông thiệt mạng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng trước.

Cảnh sát Malaysia xác nhận người thiệt mạng ở sân bay là Kim Jong-nam

Cảnh sát Malaysia xác nhận người thiệt mạng ở sân bay là Kim Jong-nam

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận danh tính của người đàn ông thiệt mạng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng trước.

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên
Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho rằng, cảnh sát Malaysia đã có cuộc điều tra chuyên nghiệp vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho rằng, cảnh sát Malaysia đã có cuộc điều tra chuyên nghiệp vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải
Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

VOV.VN - Với những tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, bí ẩn vụ sát hại ông Kim Jong-nam cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

Một tháng sau vụ ám sát Kim Jong-nam: Bí ẩn chưa có lời giải

VOV.VN - Với những tranh cãi ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên, bí ẩn vụ sát hại ông Kim Jong-nam cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”
Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

VOV.VN - Vì tính nhạy cảm của vụ việc, Bộ Y tế Malaysia cần có thời gian để quyết định làm gì tiếp theo với thi thể được cho là ông Kim Jong-nam.

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

Bộ Y tế Malaysia chưa biết làm gì với thi thể ông “Kim Jong-nam”

VOV.VN - Vì tính nhạy cảm của vụ việc, Bộ Y tế Malaysia cần có thời gian để quyết định làm gì tiếp theo với thi thể được cho là ông Kim Jong-nam.

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia
Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

VOV.VN - Các dữ liệu vân tay Kim Jong-nam mà Nhật Bản cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia xác định rõ danh tính của công dân Triều Tiên bị sát hại.

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

Nhật Bản cung cấp dữ liệu dấu văn tay Kim Jong-nam cho Malaysia

VOV.VN - Các dữ liệu vân tay Kim Jong-nam mà Nhật Bản cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia xác định rõ danh tính của công dân Triều Tiên bị sát hại.