Mali sẽ phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Người dân Mali hy vọng cuộc bầu cử sẽ đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn bất ổn kéo dài, mang lại ổn định cho đất nước.

Mali đã tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 28/7 vừa qua. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định tương lai chính trị của quốc gia Tây Phi này, vốn trở nên bất ổn và rơi vào xung đột kể từ sau một cuộc đảo chính quân sự hồi đầu năm 2012.

Mặc dù kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử cho thấy không có ứng cử viên nào giành quá 50% số phiếu ủng hộ và sẽ phải tổ chức bầu cử vòng 2 trong vài ngày tới, song người dân Mali hy vọng cuộc bầu cử sẽ đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn bất ổn kéo dài, mang lại an ninh và ổn định cho đất nước.

Người dân Mali hy vọng có Tổng thống để mang lại ổn định cho đất nước (Ảnh: AFP)

Theo kết quả bầu cử Tổng thống do Chính phủ Mali công bố ngày 2/8, cựu Thủ tướng Ibrahim Boubakar Keita của Đảng Tập hợp vì Mali sẽ “đối mặt” với ứng cử viên của Đảng Liên minh vì nền Cộng hòa và Dân chủ (URD), Soumaila Cisse trong cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 11/8 tới.

Kết quả bầu cử được Bộ Quản lý lãnh thổ công bố cho thấy, ông Keita giành được 39,24% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là cựu Bộ trưởng Tài chính Cisse chỉ giành được 19,44% phiếu bầu. Tuy nhiên, kết quả sơ bộ này cần phải được Tòa án hiến pháp Mali xác nhận trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vòng 2.

Kết quả này trái ngược với lời tuyên bố trước đây của một Bộ trưởng trong chính phủ rằng, ông Keita có thể chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Việc chính phủ Mali thông báo tổ chức bầu cử Tổng thống vòng 2 được cho là sẽ giúp làm giảm căng thẳng sau khi kết quả không chính thức trước đó cho biết ứng cử viên Keita dẫn đầu với “khoảng cách khá lớn” và sẽ giành chiến thăng ngay trong vòng 1.

Kết quả này đã khiến những người ủng hộ ông Cisse tiến hành các cuộc mít tinh và biểu tình để phản đối kết quả bầu cử sơ bộ. Đảng Liên minh vì nền Cộng hòa và Dân chủ cáo buộc có gian lận trong bầu cử, kêu gọi tổ chức bỏ phiếu vòng 2, đồng thời khẳng định sẽ đưa vụ việc này lên Tòa án Hiến pháp.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 đạt hơn 50%, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ này trong các cuộc bầu cử Tổng thống trước đó của Mali đều không đến 40%. 

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Mali kể từ sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự tháng 1 năm ngoái, dẫn đến việc các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và lực lượng người Toureg chiếm giữ phần lớn khu vực miền Bắc Mali. Dưới sự hỗ trợ của các lực lượng Pháp và một số nước Tây Phi, quân đội Mali đã giành lại khu vực này từ tay phiến quân và hiện đang tiếp tục truy quét lực lượng này ở các khu vực vùng núi phía Bắc.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, 174.000 người Mali đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại các nước láng giềng như Burkina Faso, Mauritania và Algeria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở miền Bắc hồi tháng 1 năm ngoái.

Còn ở trong nước, khoảng 200.000 người đã rời các thành phố lớn ở miền Bắc đến thủ đô Bamako và các thành phố ở miền Nam. Những người tị nạn Mali là những người đặc biệt quan tâm kết quả cuộc bầu cử tổng thống cũng như tình hình an ninh trong nước và hy vọng lãnh đạo mới của nước này sẽ khôi phục an ninh và hòa bình cho đất nước.

Ông Jarrou Ag Ahmed, một người tị nạn ở Burkina Faso bày tỏ: “Chúng tôi đã hơn 1 năm không có Tổng thống. Chúng tôi hy vọng Tổng thống mới sẽ mang lại hòa bình cho đất nước”.

Tổng thống mới của Mali sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức sau 18 tháng bất ổn về chính trị và quân sự. Nhiều người tị nạn Mali cho biết họ hy vọng sớm được trở về nước sau khi kết thúc cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trước đó, lực lượng nổi dậy Touareg ngày 29/7 tuyên bố sàng thương lượng với Tổng thống tương lai về vùng đất miền Bắc Mali. Báo chí Mali dẫn lời Tổng Thư ký Phong trào dân tộc giải phóng Azouad (MNLA), cho biết phong trào này chờ đợi Tổng thống tương lai đối thoại theo hướng đã được xác định trong hiệp định hòa bình ký giữa Chính phủ Mali và hai nhóm vũ trang Touareg là Phong trào dân tộc giải phóng Azouad và Hội đồng tối cao thống nhất Azouad (HCUA).

Theo thỏa thuận, 60 ngày sau khi chính phủ mới đi vào hoạt động, chính phủ và lực lượng nổi dậy sẽ tiến hành đối thoại tổng thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mali diễn ra suôn sẻ
Bầu cử Tổng thống Mali diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới nhằm mang lại hòa bình và ổn định tại Mali.

Bầu cử Tổng thống Mali diễn ra suôn sẻ

Bầu cử Tổng thống Mali diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới nhằm mang lại hòa bình và ổn định tại Mali.

Bầu cử Tổng thống tại Mali
Bầu cử Tổng thống tại Mali

VOV.VN -Hôm nay (28/7), hơn 6 triệu cử tri Mali đi bỏ phiếu để bầu chọn ra Tổng thống mới của nước này.

Bầu cử Tổng thống tại Mali

Bầu cử Tổng thống tại Mali

VOV.VN -Hôm nay (28/7), hơn 6 triệu cử tri Mali đi bỏ phiếu để bầu chọn ra Tổng thống mới của nước này.

Dư luận hoan nghênh bầu cử Tổng thống ở Mali
Dư luận hoan nghênh bầu cử Tổng thống ở Mali

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cho thấy cựu Thủ tướng Mali Ibrahim Boubakar Keita đang là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Dư luận hoan nghênh bầu cử Tổng thống ở Mali

Dư luận hoan nghênh bầu cử Tổng thống ở Mali

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cho thấy cựu Thủ tướng Mali Ibrahim Boubakar Keita đang là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Mali lại hoãn công bố kết quả bầu cử Tổng thống
Mali lại hoãn công bố kết quả bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Quan chức bầu cử Mali cho biết kết quả sẽ được công bố vào đầu tuần tới và không giải thích lý do trì hoãn.

Mali lại hoãn công bố kết quả bầu cử Tổng thống

Mali lại hoãn công bố kết quả bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Quan chức bầu cử Mali cho biết kết quả sẽ được công bố vào đầu tuần tới và không giải thích lý do trì hoãn.

Mali chưa yên sau bầu cử
Mali chưa yên sau bầu cử

VOV.VN - Đảng Liên minh vì nền Cộng hòa và Dân chủ cáo buộc có gian lận trong bầu cử, kêu gọi tổ chức bỏ phiếu vòng 2.

Mali chưa yên sau bầu cử

Mali chưa yên sau bầu cử

VOV.VN - Đảng Liên minh vì nền Cộng hòa và Dân chủ cáo buộc có gian lận trong bầu cử, kêu gọi tổ chức bỏ phiếu vòng 2.

Mali công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống
Mali công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Ibrahim Boubacar Keita giành được 39,24% phiếu bầu, hiện đang dẫn trước trong cuộc bầu cử.

Mali công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống

Mali công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Ibrahim Boubacar Keita giành được 39,24% phiếu bầu, hiện đang dẫn trước trong cuộc bầu cử.