Máy bay Canada chuẩn bị áp sát không phận của Nga

VOV.VN -Hoạt động này là một nhiệm vụ của NATO nhằm trấn an các nước thành viên châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang căng thẳng. 

CBC News cho biết, máy bay chiến đấu của Canada sẽ được cử đi tuần tra tại các khu vực nằm sát không phận Nga vào tuần tới.

Ít nhất 4 trên tổng số 6 phi cơ CF-18 đã được Chính phủ Canada gửi đến Căn cứ không quân Siauliai ở Litva hồi đầu năm 2014 sẽ thực hiện các chuyến bay tuần tra qua không phận của các nước vùng Baltic.

Máy bay chiến đấu CF-18 của Canada (Ảnh Reuters)

Các máy bay của Canada sẽ thực hiện nhiệm vụ phi cơ chiến đấu đến từ Bồ Đào Nha, Đức và Bỉ hiện cũng đang có mặt tại các căn cứ quân sự khác ở vùng Baltic.

Nhiệm vụ này của NATO nhằm trấn an các nước thành viên châu Âu sau việc Nga sát nhập Crimea và trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.

Đội bay của Canada được giao nhiệm vụ bảo vệ không phận của Estonia, Latvia và Litva do những nước này không thể tự thực hiện các nhiệm vụ này được.

Việc triển khai các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang căng thẳng. Ngoài ra, NATO gần đây tuyên bố phát hiện được 1.000 binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine và 20.000 quân tập trung ở biên giới.

Động thái mới nhất của Nga đã khiến nhiều nước phương Tây phẫn nộ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird cho biết, ông kêu gọi chính quyền Tổng thống Putin chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Ukraine và các hoạt động làm leo thang căng thẳng.

Ông Baird cho biết, Chính phủ Canada sẽ xem xét để gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nhưng không đề cập chi tiết đến các biện pháp cụ thể.

Đầu năm 2013, Thủ tướng Canada Stephen Harper từng cho rằng việc sáp nhập Crimea là một bước đi trong “cuộc xâm lược chậm” Ukraine của Nga. Ông Baird tuyên bố, những diễn biến trong vài ngày qua cho thấy người Nga đang đẩy nhanh kế hoạch của mình.

“Điều này thật không thể chấp nhận, vô trách nhiệm và hoàn toàn thiếu suy nghĩ”, ông Baird phát biểu trong một hội nghị tại Zagreb, Croatia. “Trong khi Tổng thống Nga Putin thảo luận về việc ngừng bắn với Tổng thống Poroshenko tại Minsk, quân đội của ông ta đang bận rộn chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại
Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu
NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga
Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Nga và Ukraine lại vừa  tiếp tục đưa ra một loạt cáo buộc lẫn nhau mở cuộc tấn công quân sự mới ở biên giới hai nước. 

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

Khủng hoảng niềm tin gia tăng giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Nga và Ukraine lại vừa  tiếp tục đưa ra một loạt cáo buộc lẫn nhau mở cuộc tấn công quân sự mới ở biên giới hai nước. 

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”
NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine
NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8
Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

VOV.VN - Động thái này được cho là để tránh việc Mỹ và đồng minh bị “mang tiếng” can thiệp vào tình hình bất ổn Ukraine.

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

Cuộc tập trận Hải quân Ukraine-NATO có thể bị hoãn đến tháng 8

VOV.VN - Động thái này được cho là để tránh việc Mỹ và đồng minh bị “mang tiếng” can thiệp vào tình hình bất ổn Ukraine.

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng
NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Theo ông  Rasmussen, “cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi.

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Theo ông  Rasmussen, “cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine
HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.