Một nhà khoa học Mỹ làm gián điệp cho Israel

Nhà khoa học Nozette, 54 tuổi, bị buộc tội kiếm hàng triệu dollar nhờ bán các bí mật công nghệ.

Ngày 7/9, Nozette, nhà khoa học của Chính phủ Mỹ bị buộc tội cố tình bán các bí mật công nghệ cho Israel, đã thú nhận tội làm gián điệp.

Nozette bị bắt giữ năm 2009, sau khi tiến hành một cuộc giao dịch bán bí mật công nghệ cho Mossad, một nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ đóng giả là quan chức tình báo Israel.

Nozette nói với Mossad rằng, những bí mật công nghệ mà anh ta đề nghị bán chính phủ Mỹ đã phải bỏ ra từ 200 triệu tới gần 1 tỷ USD để phát triển.

Ông Nozette có thể đối mặt với tuyên án tử hình, nếu bị kết án 4 điểm buộc tội làm gián điệp. Tuy nhiên, Nozette cũng có thể chỉ phải đối mặt với bản án 13 năm tù, nếu được các luật sư bào chữa.

Nozette có những thông tin an ninh quan trọng là nhờ một thời gian dài làm việc cho chính phủ Mỹ, bao gồm Bộ Năng lượng, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên