Một vụ thảm sát nhằm vào bộ lạc tại Sudan

Vụ tấn công nhằm vào một ngôi làng ở miền Nam Sudan đã làm 24 người chết, trong đó có một thủ lĩnh bộ lạc, cùng 3 người vợ và một số con của ông ta, và làm hàng chục người khác bị thương.  

Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực gia tăng nhằm vào các bộ lạc ở miền Nam Sudan. Theo báo An Huari, ngày 4/9, khoảng 50 tay súng đeo mặt nạ đã tấn công vào một ngôi làng thuộc bộ lạc Dinca, gần thị trấn Malacan, cách thủ đô Khartoum khoảng 645 km về phía Nam. Tất cả các nạn nhân đều là người bộ lạc Dinca.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, đến nay các vụ bạo lực nhằm vào các bộ lạc ở Sudan đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời khiến 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên