Mỹ áp đặt trừng phạt để tác động bầu cử Tổng thống ở Nga

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ tiếp tục áp đặt  trừng phạt đối với Nga vào đầu tháng 2 tới nhằm tác động đến các vấn đề nội bộ của Nga trước thềm bầu cử Tổng thống.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay (13/1) cho biết, nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt  trừng phạt đối với Nga vào đầu tháng 2 tới nhằm tác động đến các vấn đề nội bộ của Nga trước thềm bầu cử Tổng thống.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Sputnik)
Truyền thông Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mỹ dự kiến sẽ đưa ra 2 thông báo trong đó có áp đặt các lệnh trừng phạt bằng cách mở rộng số quan chức và công ty Nga vào danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt, đồng thời phân tích xem liệu những lệnh trừng phạt này có hiệu quả hay không.
Theo ông Sergei Ryabkov, đây chính là cách để Mỹ tác động đến vấn đề nội bộ của Nga trước thềm bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 18/03 tới.  
Hồi tháng 8/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành thành luật các biện pháp trừng phạt mới áp đặt với Nga sau khi dự luật được Quốc hội nước này thông qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội hợp tác Mỹ-Nga hướng tới giai đoạn chuyển tiếp hòa bình ở Syria
Cơ hội hợp tác Mỹ-Nga hướng tới giai đoạn chuyển tiếp hòa bình ở Syria

VOV.VN - Đang có những dấu hiệu tích cực về hợp tác Nga-Mỹ trong giải quyết vấn đề Syria trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cơ hội hợp tác Mỹ-Nga hướng tới giai đoạn chuyển tiếp hòa bình ở Syria

Cơ hội hợp tác Mỹ-Nga hướng tới giai đoạn chuyển tiếp hòa bình ở Syria

VOV.VN - Đang có những dấu hiệu tích cực về hợp tác Nga-Mỹ trong giải quyết vấn đề Syria trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới
Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn
Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

VOV.VN - Cuối tuần qua, Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và 2 cơ quan đại diện kinh tế Nga tại New York và thủ đô Washington.

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

VOV.VN - Cuối tuần qua, Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và 2 cơ quan đại diện kinh tế Nga tại New York và thủ đô Washington.

Tướng Mỹ: Nga đã có “thông tin vô giá” về tiêm kích tối tân F-22
Tướng Mỹ: Nga đã có “thông tin vô giá” về tiêm kích tối tân F-22

VOV.VN - Cuộc chiến tại Syria đã trở thành cơ hội quý để Nga hiểu hơn về các chiến đấu cơ tàng hình, trong đó có tiêm kích đa nhiệm tối tân F-22 Raptor.

Tướng Mỹ: Nga đã có “thông tin vô giá” về tiêm kích tối tân F-22

Tướng Mỹ: Nga đã có “thông tin vô giá” về tiêm kích tối tân F-22

VOV.VN - Cuộc chiến tại Syria đã trở thành cơ hội quý để Nga hiểu hơn về các chiến đấu cơ tàng hình, trong đó có tiêm kích đa nhiệm tối tân F-22 Raptor.