Mỹ bảo lưu quyền tiến hành hoạt động tình báo

VOV.VN - Mặc dù Mỹ thừa nhận cáo buộc do thám gây căng thẳng với các nước đồng minh.

Ngày 24/10, chính phủ Mỹ từ chối bình luận về việc liệu Mỹ có nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel hay không, nhưng thừa nhận cáo buộc Mỹ do thám đang gây căng thẳng với các nước đồng minh.

Thủ tướng Đức trả lời báo chí ở Brussels ngày 24/10 về thông tin các cuộc đàm thoại của bà có thể đã bị tình báo Mỹ nghe lén (Ảnh: Press TV)

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết: “Chúng tôi sẽ không bình luận công khai về từng hoạt động tình báo. Tổng thống Mỹ đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Đức Merkel, tái đảm bảo rằng, nước Mỹ không và sẽ không theo dõi các cuộc điện thoại của Thủ tướng”.

Thủ tướng Merkel đã phản ứng giận dữ trước thông tin, Mỹ có thể đã theo dõi các cuộc đàm thoại của bà. Trong cuộc điện đàm mới đây, Thủ tướng Đức yêu cầu Tổng thống Obama giải thích cặn kẽ và tuyên bố nếu việc theo dõi như vậy thực sự diễn ra thì đó sẽ việc làm gây mất lòng tin nghiêm trọng.

Đề cập vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney một lần nữa khẳng định Mỹ bảo lưu quyền tiến hành các hoạt động tình báo và cho biết Tổng thống Obama đã bắt đầu đánh giá các hoạt động thu thập tin tức tình báo để cân bằng giữa nhu cầu đảm bảo an ninh với các quyền riêng tư hợp pháp.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng thừa nhận, những cáo buộc Mỹ do thám đã làm tổn hại quan hệ của Mỹ với các đồng minh châu Âu như Pháp, Đức cùng các nước Brazil, Mexico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel
Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ
Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức
Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

Mỹ không nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức

VOV.VN - Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Obama đã đảm bảo với Thủ tướng Đức Merkel rằng, Washington không theo dõi thông tin của bà.

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén
Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin bà bị tình báo Mỹ nghe lén trong nhiều năm qua.

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

Mỹ bị đồng minh “vây ép” do bê bối nghe lén

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra vô cùng bức xúc trước thông tin bà bị tình báo Mỹ nghe lén trong nhiều năm qua.