Mỹ cam kết thực hiện loại bỏ mìn sát thương cá nhân trên toàn thế giới
VOV.VN - Mỹ đã đóng góp hơn 2,3 tỷ USD để hỗ trợ rà phá bom mìn, phối hợp với các nước đối tác để giải quyết những hiểm họa về mìn đối với con người.
Tối 8/12 (theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo thường niên mang tên “Để đi bộ an toàn trên trái đất”, trong đó khẳng định cam kết của Chính phủ Mỹ tiếp tục loại bỏ hoàn toàn hiểm họa do mìn sát thương cá nhân gây nên.
Phát biểu tại lễ công bố báo cáo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại những tác động của mìn sát thương cá nhân mà ông đã chứng kiến trong thời gian tham gia chiến tranh tại Việt Nam và những cảm nhận khi gặp các nạn nhân bom mìn trên khắp thế giới, từ Đông Nam Á cho đến châu Phi và Mỹ Latinh.
Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, mìn bộ binh vẫn gây ra những mối lo ngại ở thời điểm hiện tại, tiếp tục gây thương vong cho người lớn và đặc biệt là trẻ em sau hàng thập kỷ kể từ khi các binh sỹ từ bỏ vũ khí và các nhà lãnh đạo nỗ lực kiến tạo hòa bình.
Mìn có thể gây ra những hậu họa tiềm tàng nhiều năm nữa, nhiều người rõ ràng thậm chí không biết mìn đang tồn tại và do vậy vẫn thiệt mạng hoặc bị thương mà không được cảnh báo trước: “Nhiều người mà tôi gặp mang theo những thương tích do hậu quả của mìn. Cuộc sống của họ đã vĩnh viễn thay đổi”.
“Không nên để bất kỳ ai phải hứng chịu định mệnh đó, không nên để một người dân nào phải lo sợ mỗi khi đi ra ngoài hay đi lấy củi, không nên để bất kỳ du khách nào phải lo sợ khi tản bộ trên các triền đồi. Không nên để một bà mẹ nào phải lo lắng con họ sẽ vấp mìn khi vui chơi quanh nhà, hay không bao giờ trở về nhà an toàn sau buổi học hoặc từ một buổi chiều vui đùa vô hại”, ông Kerry cho biết thêm.
Theo Ngoại trưởng Kerry, Mỹ đã đóng góp hơn 2,3 tỷ USD để hỗ trợ rà phá bom mìn, phối hợp với các nước đối tác để giải quyết những hiểm họa đối với con người, từ các loại mìn bộ binh đến vật liệu nổ còn sót lại sau xung đột, cũng như hạn chế sự kiểm soát lỏng lẻo đối với các loại vũ khí và vật liệu nổ.
Từ năm 1993 đến nay, Mỹ đã hỗ trợ hơn 70 triệu USD giúp Việt Nam rà phá các loại mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, cải thiện cuộc sống của các nạn nhân bom mìn và hỗ trợ nâng cao khả năng phá hủy các loại vũ khí thông thường.
Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Mỹ sẽ không sử dụng mìn sát thương cá nhân trên thế giới, ngoại trừ số mìn đã cài đặt tại khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên./.