Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Trong cuộc họp báo ngày 22/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục đưa ra các phát biểu nhằm cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phong trào cực đoan Taliban tại Afghanistan, cho biết hành động này của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cương quyết phản đối hành động này và cảnh báo bất kỳ gói cung cấp vũ khí cho Afghanistan đều cần phải phối hợp với chính quyền nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nga đã lập tức bác bỏ cáo buộc này và cho rằng tuyên bố của Mỹ đều không có căn cứ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này chỉ liên hệ với Taliban nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Nga ở Afghanistan, song mặt khác cũng nỗ lực tìm cách kêu gọi các thành viên của nhóm này tham gia vào quá trình hòa giải dân tộc.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược mới đối với Afghanistan, kêu gọi tăng cường lực lượng quân sự tại nước này cũng như toàn bộ khu vực để đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Một số nhà phân tích nhận định, quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Trong bối cảnh này, hai nước khó tìm ra tiếng nói chung trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Mỹ triệu tập ủy ban điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Mỹ triệu tập ủy ban điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Một Ủy ban đại bồi thẩm đoàn điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được triệu tập ngày 3/8.

Mỹ triệu tập ủy ban điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Mỹ triệu tập ủy ban điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Một Ủy ban đại bồi thẩm đoàn điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được triệu tập ngày 3/8.

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ
Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng đóng cửa một Tổng lãnh sự Nga tại Mỹ để đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng cơ quan ngoại giao giữa hai nước.

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng đóng cửa một Tổng lãnh sự Nga tại Mỹ để đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng cơ quan ngoại giao giữa hai nước.

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016
Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

VOV.VN - Giới chức Mỹ cáo buộc các hacker Nga đã tấn công 21 hệ thống bầu cử của các bang tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016.

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

Mỹ tố Nga tấn công 21 hệ thống bầu cử các bang tại Mỹ năm 2016

VOV.VN - Giới chức Mỹ cáo buộc các hacker Nga đã tấn công 21 hệ thống bầu cử của các bang tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016.

Quan chức Mỹ nói tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới hầu khắp nước Mỹ
Quan chức Mỹ nói tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới hầu khắp nước Mỹ

VOV.VN - Hai quan chức tình báo Mỹ đánh giá về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên Hwasong-14, khẳng định nó có thể vươn tới hầu hết lãnh thổ Mỹ.

Quan chức Mỹ nói tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới hầu khắp nước Mỹ

Quan chức Mỹ nói tên lửa Triều Tiên có thể bắn tới hầu khắp nước Mỹ

VOV.VN - Hai quan chức tình báo Mỹ đánh giá về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên Hwasong-14, khẳng định nó có thể vươn tới hầu hết lãnh thổ Mỹ.

Nhân viên ngoại giao Mỹ “bị tổn thương”, quan hệ Cuba-Mỹ lại sóng gió
Nhân viên ngoại giao Mỹ “bị tổn thương”, quan hệ Cuba-Mỹ lại sóng gió

VOV.VN - Cuba ngày 9/10 tuyên bố không cho phép những hành động đối kháng với các nhân viên ngoại giao và thân nhân của họ trên đảo quốc Nam Mỹ này.

Nhân viên ngoại giao Mỹ “bị tổn thương”, quan hệ Cuba-Mỹ lại sóng gió

Nhân viên ngoại giao Mỹ “bị tổn thương”, quan hệ Cuba-Mỹ lại sóng gió

VOV.VN - Cuba ngày 9/10 tuyên bố không cho phép những hành động đối kháng với các nhân viên ngoại giao và thân nhân của họ trên đảo quốc Nam Mỹ này.