Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Khoảng 400 binh sĩ Mỹ cùng thiết bị cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong một vài ngày tới.

Quân đội Mỹ tại một căn cứ quân sự ở miền Nam nước Đức ngày 8/1 đã bắt đầu triển khai máy bay quân sự cùng với khẩu đội tên lửa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ, theo kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm tăng cường an ninh dọc khu vực biên giới dài 900 km với Syria.

Thiếu tá lục quân Mỹ Johnson cho biết: “Khi các thiết bị này tới Thổ Nhĩ Kỳ, chúng sẽ được xử lý tại đây. Chúng tôi bảo đảm rằng sẽ có đầy đủ mọi thứ và hoàn tất hệ thống kiểm tra thiết bị, trong khi chờ các thủ tục thông quan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chỉ thị  từ NATO, để có thể bắt đầu sứ mệnh vào đầu tháng 2 tới”.

Trong khi đó, khoảng 400 binh sĩ cùng  thiết bị của Tiểu đoàn 3 và 2 thuộc Quân chủng Phòng không Mỹ trụ sở ở Oklahoma, miền Nam nước Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong một vài ngày tới. Theo kế hoạch, Hà Lan, Đức và Mỹ mỗi nước sẽ gửi 2 khẩu đội tên lửa và 400 quân tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những động thái này càng khiến dư luận quốc tế gia tăng lo ngại tình hình Syria thời gian tới sẽ trở nên nguy hiểm và khó lường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên