Mỹ- Hàn dội “gáo nước lạnh” vào nỗ lực của Triều Tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng, việc tổ chức tập trận với Mỹ cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Hàn Quốc.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 2/3 đăng tải tiếp loạt bài chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Theo tờ báo này, Triều Tiên và Hàn Quốc cần duy trì sự kiềm chế và thực hiện các nỗ lực tạo bầu không khí đối thoại, xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.

Tuy nhiên, việc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung như là một hành động khiêu kích với Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun cho rằng, cuộc tập trận Mỹ-Hàn như là “gáo nước lạnh” dội vào nỗ lực phi hạt nhân hoá của Triều Tiên.

Báo này cũng cho rằng việc Hàn Quốc một mặt đề nghị đối thoại, một mặt tiến hành tập trận với Mỹ cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Hàn Quốc.

Nếu Hàn Quốc thực sự muốn đối thoại liên Triều hay cải thiện quan hệ song phương thì nước này cần phải chấm dứt các hành động đối đầu và khiêu kích với Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt/Đại bàng non" giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ sáng 28/2 và kéo dài đến ngày 10/3.

Cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc vấp phải sự phản đối quyết liệt của Triều Tiên (Ảnh: AP)

Nội dung chính trong các cuộc tập trận này là nhằm đối phó với những cuộc tấn công quy mô nhỏ nhưng bất ngờ, nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Khoảng 12.800 binh sĩ Mỹ và gần 200.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận này. Một tàu sân bay của Mỹ cũng sẽ tham gia tập trận.

Nhiều người dân Hàn Quốc không đồng tình với Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 2/3, một nhóm các nhà hoạt động xã hội Hàn Quốc đã tập trung trước trụ sở của Bộ quốc phòng ở thủ đô Seoul kêu gọi Chính phủ chấm dứt hành động có thể làm cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng cần giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại. Ông Kim Hwang-young, lãnh đạo nhóm người biểu tình nói: Triều Tiên đang phản ứng rất nhạy cảm với cuộc tập trận này. Đó là điều có thể hiểu được. Không nên tiếp tục tiến hành cuộc tập trận, trừ phi Hàn Quốc đang ở vào tình thế chiến tranh”.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên nhằm giải tỏa căng thẳng giữa hai miền liên Triều.

Ngày 2/3, phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 3/2011, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lý Bảo Đông khẳng định, lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là nối lại càng sớm càng tốt đàm phán 6 bên để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan.

Theo ông Lý Bảo Đông, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay "chủ yếu là bất ổn và nguy hiểm".  

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong trạng thái căng thẳng kéo dài kể từ khi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai bên trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc và vụ chìm tàu chiến Cheonan ở vùng biển gần Triều Tiên.

Hai bên đổ lỗi cho nhau gây ra các vụ việc này. Tình hình càng trở nên nóng hơn khi Hàn Quốc và Mỹ liên tục tổ chức các cuộc tập trận chung trên Bán đảo Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên