Mỹ kêu gọi Tổng thống Yemen từ chức

Chính phủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực đầy đủ.

Ngày 23/9, Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ lên án việc “sử dụng quân đội” chống lại những người biểu tình trên các đường phố của Yemen, đồng thời khẳng định, chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt được khủng hoảng hiện nay.

Trong khi đó, Pháp cũng yêu cầu Tổng thống Yemen nhanh chóng thực hiện kế hoạch đưa đất nước thoát khủng hoảng do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, Pháp mong muốn, Tổng thống Saleh đáp ứng ngay lập tức mong muốn dân chủ của nhân dân Yemen, đặc biệt là giới trẻ.

Ngay sau khi trở về nước sau 3 tháng trị thương tại Saudi Arabia, Tổng thống Yemen Saleh đã kêu gọi đình chiến tại thủ đô Sanaa nhằm tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia nghèo nhất khu vực các nước Arab này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên