Mỹ không ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới ở Honduras

Ngày 3/9, Mỹ đã quyết định ngừng viện trợ kinh tế cho chính phủ tiếm quyền của Tổng thống Micheletti. 

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ không chấp nhận người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới của Honduras, yêu cầu nước này tổ chức một cuộc “bầu cử hợp pháp”.

Trong một thông báo ra ngày 3/9, người phát ngôn chính phủ Mỹ cho rằng, hiện nay Mỹ không thể ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới ở Honduras. Chính phủ Mỹ đang xem xét biện pháp xoá bỏ thị thực đối với các thành viên của chính phủ tiếm quyền của Honduras.

Trong cuộc gặp với Tổng thống hợp hiến Honduras Manuel Zelaya ngày 3/9, Ngoại trưởng Mỹ nói, Mỹ cho rằng cần có các biện pháp mạnh mẽ để buộc chính phủ tiếm quyền Honduras chấp nhận thoả thuận San Jose do Tổng thống Costa Rica đưa ra. Hiện chính phủ ở Honduras từ chối việc khôi phục trật tự hiến pháp và các quy tắc dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên