Mỹ lần đầu công khai cách tiếp cận mới trong vấn đề Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 30/3 thừa nhận không còn coi sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar Al Assad là ưu tiên hàng đầu nữa.

Cùng với đó, chính phủ Mỹ khẳng định đang tìm kiếm một chiến lược mới trong giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Đây là lần đầu tiên Chính phủ của tân Tổng thống Donald Trump công khai lập trường trong vấn đề Syria, đánh dấu một sự thay đổi khá lớn so với cách tiếp cận của chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Ảnh: AP.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley khẳng định muốn làm việc với những nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho Syria, thay vì chỉ tập trung vào số phận của Tổng thống Syria Assad.

Giải thích cho cách tiếp cận mới này, bà Haley nhấn mạnh, tình hình hiện nay buộc Mỹ phải thay đổi những ưu tiên của mình.

Trước đó cùng ngày trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đề cập sự thay đổi này trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

“Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ nhiều mục tiêu chung tại khu vực”, ông Tillerson cho biết. “Trong đó có việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria cho phép người dân Syria có thể trở về nhà. Theo tôi, về dài hạn, quy chế của Tổng thống Bashar Al-Assad sẽ được quyết định bởi chính người dân Syria.”

Tới nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn không tham gia hoặc nếu có thì cũng rất ít đưa ra quan điểm đối với những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài tại Syria.

Theo số liệu công bố mới đây nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 310.000 người, buộc hơn 5 triệu người phải tị nạn và số lượng người chạy trốn khỏi Syria có dấu hiệu gia tăng kể từ đầu năm.

Trong một phản ứng đầu tiên, phe đối lập Syria đã phản đối mạnh mẽ lập trường mới của Mỹ, đồng thời khẳng định quan điểm của lực lượng này sẽ không thay đổi, đó là sẽ không chấp nhận vai trò của Tổng thống Assad trong bất kỳ thời điểm nào.

Chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama, vốn ủng hộ phe đối lập luôn coi sự ra đi của Tổng thống Bashar Al-Assad là chìa khóa cho một giải pháp chính trị tại Syria, dù trong những tháng cuối giai đoạn cầm quyền, không còn đưa ra những lời kêu gọi theo kiểu này, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Mỹ không còn phản đối khả năng ông Assad tiếp tục tại vị.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tới nay vẫn chưa thể hiện lập trường rõ ràng trong vấn đề này.

Điều đặc biệt trong phát biểu ngày 30/3 của ông Tillerson là việc lần đầu tiên người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sử dụng cụm từ “lựa chọn của người dân Syria” mà chính phủ Nga lâu nay vẫn thường dùng.

Điều này càng khẳng định hơn nữa những quan điểm cho rằng, chính quyền mới của Mỹ đang tìm cách xích lại gần hơn với Nga nhằm nhận được sự ủng hộ của nước này trong tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Tuy nhiên, cả Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Haley và Ngoại trưởng Tillerson đều tìm cách giảm nhẹ sự thay đổi khi khẳng định ưu tiên của Mỹ luôn là làm thế nào để có thể đi tới kết quả, cũng như xác định xem Mỹ cần phải làm việc với ai và với nước nào để thực sự tạo ra sự khác biệt cho người dân tại Syria.

Dẫu vậy theo các nhà phân tích, đây là một sự đổi hướng quan trọng, ít nhất khi là lần đầu tiên chính quyền mới tại Mỹ gần như chính thức công khai lập trường của mình trong vấn đề Syria.

Sự thay đổi này có thể khiến Nga hài lòng, bởi nó gần với những gì mà nước này vẫn luôn bảo vệ. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định hợp tác giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria đã được cải thiện.

“Nga sẽ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến chống khủng bố”, ông Putin nêu rõ. “Chúng tôi nhận thấy rằng, việc Mỹ quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ hợp tác này là một tín hiệu rất tốt và chúng tôi hi vọng sự hợp tác này sẽ lan rộng đến các khu vực khác trên thế giới, trong đó có cả Bắc Cực.’

Tháng tới, Ngoại trưởng Tillerson sẽ thăm Nga và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nga. Dự kiến, vấn đề Syria sẽ là một trong những nội dung thảo luận chính tại những cuộc gặp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva
Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

VOV.VN - Triển vọng đạt được trong cuộc đàm phán lần này ở Geneva là không nhiều khi xung đột vẫn liên tiếp nổ ra ở Syria.

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

VOV.VN - Triển vọng đạt được trong cuộc đàm phán lần này ở Geneva là không nhiều khi xung đột vẫn liên tiếp nổ ra ở Syria.

Nga để ngỏ khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria
Nga để ngỏ khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn còn khả năng cải thiện hợp tác Nga - Mỹ trong tiến trình giải quyết vấn đề Syria.

Nga để ngỏ khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

Nga để ngỏ khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn còn khả năng cải thiện hợp tác Nga - Mỹ trong tiến trình giải quyết vấn đề Syria.

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria
Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

VOV.VN - Nga và Pháp đã nhất trí sẽ hợp tác để tổ chức vòng hòa đàm Syria kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới.

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

VOV.VN - Nga và Pháp đã nhất trí sẽ hợp tác để tổ chức vòng hòa đàm Syria kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn trên thực địa ở Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn trên thực địa ở Syria.

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria
Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang được cải thiện.

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ Mỹ chống khủng bố ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 cho biết, sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria đang được cải thiện.