Mỹ linh động trong lịch trình rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN- Động thái này cũng được xem là tín hiệu tích cực giúp hàn gắn mối quan hệ vốn nhiều trắc trở giữa hai nước.

Mỹ và Afghanistan ngày 24/3 đã nhất trí về thỏa thuận, theo đó chính quyền của Tổng thống Barack Obama chính thức thay đổi lịch trình rút số binh sĩ còn lại của nước này ở Afghanistan. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) tiếp Tổng thống Afghanistan Ghani tại Mỹ (Ảnh AP)

Sự linh động của Mỹ khi duy trì thêm binh sĩ ở Afghanistan được cho là sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình cải cách và giúp huấn luyện các lực lượng của nước này tốt hơn. 

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra ngày 24/3cho biết, Mỹ sẽ duy trì 9.800 binh sĩ tại Afghanistan đến hết năm nay để cùng với khoảng 3.000 binh sĩ của các nước khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan. 

Quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm ở Washington giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Trong khi, theo kế hoạch trước đó, Mỹ sẽ rút 5.500 binh sỹ vào cuối năm nay trước khi rút hết về nước vào giữa năm tới. 

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ hôm qua khẳng định, quyết định mới này của Mỹ phản ánh mối quan hệ đối tác “hồi sinh” với Afghanistan, nhấn mạnh Mỹ muốn đảm bảo “làm mọi điều có thể” để hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan và để các binh sĩ của Mỹ sẽ không phải quay trở lại quốc gia này nữa. 

Tuy nhiên ông Obama cũng cho biết, Mỹ sẽ vẫn giữ đúng kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ trước cuối năm 2016, để hoàn tất cam kết đưa ra trước đó về việc rút quân khỏi Afghanistan trước cuối nhiệm kỳ thứ 2 của mình. 

 “Thời hạn để chúng tôi rút toàn bộ binh sĩ sẽ không thay đổi. Nhưng đây là sự điều chỉnh của chúng tôi vào thời điểm này, để kéo dài thêm khung thời gian cho chúng tôi giúp lực lượng an ninh Afghanistan thành công và điều này là rất đáng”, ông Obama nói. 

Tổng thống Afghanistan Ghani đánh giá cao sự thay đổi này của Mỹ: “Sự linh động này của Mỹ sẽ giúp thúc đẩy những cải cách nhằm đảm bảo rằng lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan sẽ được hướng dẫn, trang bị, đào tạo tốt hơn, tập trung vào sứ mệnh quan trọng của mình”. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Afghanistan cũng đã tiến hành thảo luận về tương lai của các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jalalabad và Kandahar. 

Chủ trương của chính quyền Afghanistan là Mỹ tiếp tục duy trì các căn cứ này lâu nhất có thể. Trong một tuyến bố chung, hai nhà lãnh đạo vừa tái cam kết chấm dứt xung đột với phiến quân Taliban và ngăn chặn không để Afghanistan trở thành “bệ phóng” của chủ nghĩa khủng bố. 

Tuy nhiên, trước tình hình an ninh thời gian gần đây, Tổng thống Ghani đã phải lên tiếng cảnh báo, các phiến quân thánh chiến của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng sang Afghanistan. 

Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo cũng đồng thời phác thảo những bước đi bổ sung mà Afghanistan dự kiến sẽ thực hiện nhằm xây dựng một nhà nước an toàn hơn dưới sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ, trong đó bao gồm các cải cách trong chính phủ cũng như phát triển kinh tế. 

Đây là chuyến công du đầu tiên tới Mỹ của Tổng thống Afghanistan Ghani, với tư cách là nguyên thủ của quốc gia Trung Á này. Cuộc viếng thăm mang tính bước ngoặt này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho hai bên về một khởi đầu mới,  tiến tới hàn gắn mối quan hệ vốn bị rạn vỡ nhiều dưới thời người tiền nhiệm Hamid Karzai. 

Quan hệ Mỹ - Afghanistan dưới thời ông Ghani trái ngược hẳn với thời của Tổng thống Afghanistan tiền nhiệm Hamid Karzai - người đã phản đối sự hiện diện quân sự kéo dài của Mỹ tại Afghanistan, bằng cách từ chối ký nhiều thỏa thuận song phương với Mỹ và NATO trước khi mãn nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014
Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

VOV.VN - Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng vì giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ.

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

Hơn 3.600 người Afghanistan thiệt mạng vì giao tranh trong năm 2014

VOV.VN - Trong năm qua, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng vì giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ.

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người
Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

VOV.VN - Nhiều người cùng đàn gia súc bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

Lở tuyết ở Afghanistan vùi chết hơn 120 người

VOV.VN - Nhiều người cùng đàn gia súc bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan
Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này cảm thấy bất an trước việc IS mở rộng hoạt động và gia tăng đe dọa khủng bố ở Afghanistan.

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

Có bằng chứng về việc IS lập chi nhánh ở Afghanistan

VOV.VN - Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này cảm thấy bất an trước việc IS mở rộng hoạt động và gia tăng đe dọa khủng bố ở Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan tới Mỹ để hàn gắn quan hệ
Tổng thống Afghanistan tới Mỹ để hàn gắn quan hệ

VOV.VN- Ngày 23/3, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến công du dài ngày tới Mỹ.

Tổng thống Afghanistan tới Mỹ để hàn gắn quan hệ

Tổng thống Afghanistan tới Mỹ để hàn gắn quan hệ

VOV.VN- Ngày 23/3, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến công du dài ngày tới Mỹ.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết
Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

VOV.VN - Tính đến 1/3, số người  thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Afghanistan trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người.

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

Afghanistan gửi hàng viện trợ đến khu vực lở tuyết

VOV.VN - Tính đến 1/3, số người  thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Afghanistan trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người.

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết
Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan, chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức trong tuần này. 

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

Mỹ có thể làm chậm tiến trình rút quân khỏi Afghanistan nếu cần thiết

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan, chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức trong tuần này. 

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan
Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS
Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

VOV.VN - Trước những cảnh báo về sự hiện diện của IS tại Afghanistan, Mỹ đang cân nhắc có nên kéo dài thời gian rút quân đang còn ở Afghanistan hay không.

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

Afghanistan lo ngại đối mặt với mối đe dọa từ IS

VOV.VN - Trước những cảnh báo về sự hiện diện của IS tại Afghanistan, Mỹ đang cân nhắc có nên kéo dài thời gian rút quân đang còn ở Afghanistan hay không.