Mỹ muốn làm sáng tỏ toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ và điều chỉnh lại các đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

Hãng tin Reuters ngày 5/2 đưa tin, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ lo ngại rằng những tuyên bố của Trung Quốc trong tranh chấp trên biển có thể là một nỗ lực của nước này để kiểm soát các vùng biển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Danny Russel (Ảnh: Tân Hoa xã)

Reuters dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Danny Russel phát biểu trước Quốc hội Mỹ cho rằng, tuyên bố chủ quyền “mập mờ” của Trung Quốc ở Biển Đông đã “tạo ra sự thiếu chắc chắn, bất an và bất ổn” trong khu vực.

Trong bài phát biểu của mình, ông Russel một lần nữa khẳng định, Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp, đồng thời mong muốn các tranh chấp trên biển tại khu vực này được giải quyết một cách hòa bình.

Thời gian gần đây, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực như một phần của chiến lược “xoay trục” sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Russel nói: “Có những lo ngại ngày càng gia tăng liên quan đến hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông. Những động thái gần đây của Trung Quốc phản ánh việc nước này đang muốn gia tăng nỗ lực để khẳng định quyền kiểm soát các khu vực thuộc cái được gọi là ‘đường 9 đoạn’ - thể hiện các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên phần lớn Biển Đông.

Ông Russel nói thêm: “Tuyên bố về ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của các nước trong khu vực, bản thân tuyên bố này cũng thiếu những lời giải thích rõ ràng và không dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế”.

Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei là các quốc gia và vùng lãnh thổ đều có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông – vùng biển cung cấp khoảng 10% sản lượng đánh bắt cá toàn cầu và là tuyến đường hàng hải vận chuyển hơn một nửa khối lượng hàng hóa thương mại của thế giới.

Theo Reuters, trong phát biểu của mình, ông Russel cho rằng, các tuyên bố về chủ quyền trên biển Đông cần phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh nên “làm rõ hoặc có những điều chỉnh đối với tuyên bố ‘đường 9 đoạn’ sao cho phù hợp với công ước quốc tế về luật biển”.

Ông Russel cho biết, ông và các quan chức cấp cao Mỹ đã bày tỏ mối quan tâm về vấn đề này với Trung Quốc, đồng thời tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ sớm đến thăm khu vực này.

Trong bài phát biểu của mình, ông Russel cũng bày tỏ lo ngại về sự “suy thoái nghiêm trọng” trong quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản liên quan đến các tranh chấp ở Hoa Đông, đặc biệt là sau tuyên bố đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không trên biển biển Hoa Đông (ADIZ) của Trung Quốc.

Ông Russel cũng nói rằng, Mỹ ủng hộ lời kêu gọi của Nhật Bản thực hiện các biện pháp ngoại giao và quản lý khủng hoảng để “tránh những tính toán sai lầm hoặc sự cố nguy hiểm”.

Reuters dẫn lời ông Russel: “Nhật Bản và Trung Quốc cần phải sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề một cách hòa bình và gạt bỏ những bất đồng hiện đang tồn tại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng lòng tin chiến lược để giải quyết vấn đề Biển Đông
Xây dựng lòng tin chiến lược để giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hội thảo quốc tế lần thứ I với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông" được tổ chức ngày 18/10 tại Moscow, Nga.

Xây dựng lòng tin chiến lược để giải quyết vấn đề Biển Đông

Xây dựng lòng tin chiến lược để giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hội thảo quốc tế lần thứ I với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông" được tổ chức ngày 18/10 tại Moscow, Nga.

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”
“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông không chỉ là trách nhiệm của các bên liên quan mà còn là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

“Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông không chỉ là trách nhiệm của các bên liên quan mà còn là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014
PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

VOV.VN - “Dự báo chung, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2014, phần lạc quan, mảng sáng vẫn sẽ lấn át”.

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

PGS. TS Lê Văn Cương bàn về xu thế biển Đông năm 2014

VOV.VN - “Dự báo chung, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2014, phần lạc quan, mảng sáng vẫn sẽ lấn át”.

Giới khoa học Nga bàn về an ninh, hợp tác Biển Đông
Giới khoa học Nga bàn về an ninh, hợp tác Biển Đông

VOV.VN - Hội thảo quốc tế về an ninh và hợp tác tại Biển Đông đã được khai mạc sáng 18/10 tại Moscow.

Giới khoa học Nga bàn về an ninh, hợp tác Biển Đông

Giới khoa học Nga bàn về an ninh, hợp tác Biển Đông

VOV.VN - Hội thảo quốc tế về an ninh và hợp tác tại Biển Đông đã được khai mạc sáng 18/10 tại Moscow.

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông
Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là hành động khiêu khích và nguy hiểm tiềm tàng.

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

Mỹ lên án Trung Quốc thực hiện lệnh ngư nghiệp tại Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là hành động khiêu khích và nguy hiểm tiềm tàng.

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"
“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây.

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây.

Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông
Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc hải quân Trung Quốc có hành động vô trách nhiệm trong sự cố mới nhất tại biển Đông.

Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc hải quân Trung Quốc có hành động vô trách nhiệm trong sự cố mới nhất tại biển Đông.

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN
Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - Đó là lập trường của Myanmar khi muốn xây dựng một ASEAN hòa bình và ổn định.

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

Giải quyết vấn đề Biển Đông cần sự đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - Đó là lập trường của Myanmar khi muốn xây dựng một ASEAN hòa bình và ổn định.

Tàu chiến Mỹ - Trung suýt đâm nhau tại Biển Đông
Tàu chiến Mỹ - Trung suýt đâm nhau tại Biển Đông

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho đây là động thái bất thường và có chủ ý của Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ - Trung suýt đâm nhau tại Biển Đông

Tàu chiến Mỹ - Trung suýt đâm nhau tại Biển Đông

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho đây là động thái bất thường và có chủ ý của Trung Quốc.

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình
Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ phản đối những hành động đơn phương gây căng thẳng trong khu vực.

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

Mỹ mong muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ phản đối những hành động đơn phương gây căng thẳng trong khu vực.