Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về vấn đền Triều Tiên vào đầu tháng 6

VOV.VN -Các quan chức cấp cao từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch họp tại Tokyo vào 1/6 để thảo luận các vấn đề về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Dự kiến các quan chức của 3 nước sẽ thảo luận về tình hình hiện nay tại Triều Tiên sau Đại hội toàn quốc lần thứ bảy của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên, các phản ứng của ba nước cũng như các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Tại cuộc họp ba bên này, ba đặc phái viên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thảo luận những biện pháp hợp tác về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhằm thuyết phục Triều Tiên thay đổi thái độ thật sự về chương trình hạt nhân qua việc thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Căng thẳng trên bán đảo này gia tăng trong những tháng gần đây sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6/1 và phóng vệ tinh ngày 7/2 bằng một tên lửa đạn đạo, vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tham gia đàm phán
Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tham gia đàm phán

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, hôm qua kêu gọi Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tham gia đàm phán

Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tham gia đàm phán

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, hôm qua kêu gọi Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển
Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

VOV.VN - Đây là lần thứ hai tàu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên vùng biển phía Tây kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 2/2016.

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

VOV.VN - Đây là lần thứ hai tàu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên vùng biển phía Tây kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 2/2016.

Hội nghị G7: Tổng thống Obama lên tiếng chỉ trích Triều Tiên
Hội nghị G7: Tổng thống Obama lên tiếng chỉ trích Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, những hành động của Triều Tiên đang gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng trong trung hạn”.

Hội nghị G7: Tổng thống Obama lên tiếng chỉ trích Triều Tiên

Hội nghị G7: Tổng thống Obama lên tiếng chỉ trích Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, những hành động của Triều Tiên đang gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng trong trung hạn”.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề phi hạt nhân hóa trước khi đưa ra bất kỳ đề nghị đối thoại nào.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề phi hạt nhân hóa trước khi đưa ra bất kỳ đề nghị đối thoại nào.

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên
Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Những bức ảnh hiếm thấy về quân đội Triều Tiên
Những bức ảnh hiếm thấy về quân đội Triều Tiên

Triều Tiên vốn là một quốc gia khép kín vì vậy những thông tin về đất nước này khá ít ỏi, nhất là thông tin về quân đội nước này.

Những bức ảnh hiếm thấy về quân đội Triều Tiên

Những bức ảnh hiếm thấy về quân đội Triều Tiên

Triều Tiên vốn là một quốc gia khép kín vì vậy những thông tin về đất nước này khá ít ỏi, nhất là thông tin về quân đội nước này.