Mỹ nói Nga bán vũ khí cho Syria là “đổ dầu vào lửa”

Syria gần đây đã ký hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và 8 hệ thống phòng không Buk-M2E

“Nga đang đóng một vai trò nguy hiểm khi cung cấp vũ khí cho Syria trong bối cảnh các vụ bạo lực đang diễn ra giữa chính quyền và lực lượng đối lập”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết.

"Mỹ đã thúc giục Nga hàng thập kỷ qua xem xét lại việc bán vũ khí cho Syria, nhất là từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này, và đặc biệt là từ cuộc tấn công ở Homs. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, rằng Nga đang “đổ dầu vào lửa”", Bà Nuland phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật.

Tháng trước, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết thúc giục Nga ngay lập tức ngừng bán vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Damascus.

Syria, nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí của Nga ở Trung Đông, gần đây đã ký hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và 8 hệ thống phòng không Buk-M2E. Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa chống tàu Bastion được trang bị với tên lửa hành trình siêu âm SS-N-26 Yakhont hiện đang được triển khai thực hiện.

Nga và Trung Quốc đã 2 lần phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria mà họ tin rằng có thể dẫn đến một hoạt động quân sự chống lại lực lượng chính phủ Syria, là một sự lặp lại "kịch bản Libya."

Nga cũng phản đối các yêu cầu thiết lập các hành lang hàng không ở Syria cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường đang chịu hậu quả của cuộc đụng độ giữa quân đội trung thành với Tổng thống al-Assad và các lực lượng đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên