Mỹ phá âm mưu tấn công cuộc diễu hành của người đồng tính

VOV.VN - Cảnh sát không cho rằng, có sự liên hệ giữa vụ việc với vụ thảm sát tại một câu lạc bộ của người đồng tính tại thành phố Orlando, bang Florida.

Tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một người đàn ông đến từ Indiana mang theo 3 khẩu súng trường tấn công và hóa chất để chế tạo chất nổ đã bị bắt ở Nam California ngày 12/6.

Cảnh sát kiểm tra chiếc xe của đối tượng James Wesley Howell. (Ảnh: AFP)

Đối tượng bị bắt khai nhận muốn “gây tổn hại” lễ diễu hành của người đồng tính tổ chức tại thành phố Los Angeles, sự kiện được tổ chức thường niên với sự tham gia của hàng trăm nghìn người.

Vụ bắt giữ nghi phạm James Wesley Howell, 20 tuổi được thực hiện ở Santa Monica chỉ vài giờ sau khi có ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở một hộp đêm đồng tính ở Orlando Florida. Hiện các cơ quan chức năng của Mỹ cho biết, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có mối liện hệ giữa hai vụ việc.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, người dân đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo về hành động đáng ngờ của Howell.

Trung úy Saul Rodriguez của lực lượng cảnh sát Santa Monica cho biết, khi cảnh sát có mặt để xử lý lỗi đỗ xe ở khu vực cấm, họ phát hiện một khẩu súng trường bên ghế phụ trên chiếc sedan hiệu Acura màu trắng của Howell.

Cảnh sát đã tiến hành khám xe của đối tượng và phát hiện thêm 2 khẩu súng trường khác và rất nhiều đạn dược, cùng với tannerite - một chất thường được dùng để chế tạo bộc phá ống.

Trên mạng xã hội Twitter, Cảnh sát trưởng Santa Monica, bà Jacqueline Seabrooks xác nhận rằng, nghi phạm tên là James Howell, đến từ bang Indiana, đã thừa nhận muốn “gây tổn hại” lễ diễu hành của người đồng tính tổ chức tại thành phố Los Angeles.

Nhà chức trách địa phương hiện đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ của nghi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NÓNG: Kẻ xả súng đẫm máu ở Mỹ đến từ Afghanistan
NÓNG: Kẻ xả súng đẫm máu ở Mỹ đến từ Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang điều tra vụ xả súng đẫm máu ở hộp đêm bang Orlando, với nhận định sơ bộ đây là vụ khủng bố.

NÓNG: Kẻ xả súng đẫm máu ở Mỹ đến từ Afghanistan

NÓNG: Kẻ xả súng đẫm máu ở Mỹ đến từ Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang điều tra vụ xả súng đẫm máu ở hộp đêm bang Orlando, với nhận định sơ bộ đây là vụ khủng bố.

Hơn 100 người thương vong trong vụ xả súng hộp đêm ở Mỹ
Hơn 100 người thương vong trong vụ xả súng hộp đêm ở Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho biết, tính đến sáng 12/6 (giờ Mỹ), số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại hộp đêm ở bang Orlando đã lên đến 50 người. 

Hơn 100 người thương vong trong vụ xả súng hộp đêm ở Mỹ

Hơn 100 người thương vong trong vụ xả súng hộp đêm ở Mỹ

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho biết, tính đến sáng 12/6 (giờ Mỹ), số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại hộp đêm ở bang Orlando đã lên đến 50 người. 

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS
Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng không xác nhận  Mateen có thuộc là người của nhóm này hay không.

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng không xác nhận  Mateen có thuộc là người của nhóm này hay không.

Vụ xả súng kinh hoàng ở hộp đêm Mỹ: 20 người chết, 42 người bị thương
Vụ xả súng kinh hoàng ở hộp đêm Mỹ: 20 người chết, 42 người bị thương

VOV.VN - Trong vụ xả súng đẫm máu hôm 12/6 tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, 20 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. 

Vụ xả súng kinh hoàng ở hộp đêm Mỹ: 20 người chết, 42 người bị thương

Vụ xả súng kinh hoàng ở hộp đêm Mỹ: 20 người chết, 42 người bị thương

VOV.VN - Trong vụ xả súng đẫm máu hôm 12/6 tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, 20 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. 

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ
Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

VOV.VN - Thủ phạm đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ thề trung thành với IS và đề cập tới những kẻ đánh bom khủng bố tại Boston.

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

VOV.VN - Thủ phạm đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ thề trung thành với IS và đề cập tới những kẻ đánh bom khủng bố tại Boston.