Mỹ phản đối kế hoạch thả 88 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Nguyên nhân do Mỹ lo ngại sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Afghanistan.

Giới chức Mỹ hôm nay (1/1) cho biết nước này muốn Afghanistan tạm ngừng việc thả 88 tù nhân từ nhà tù trung tâm Bagram, bởi vì điều đó sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Afghanistan.


Nhà tù Bagram hiện giam giữ nhiều phần tử cực đoan (Ảnh: AFP)

Đại tá Dave Lapan, phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, việc thả 88 tù nhân là vi phạm những sắc lệnh của Tổng thống Hamid Karzai liên quan đến vụ điều tra đang diễn ra tại nhà tù Bagram. Đồng thời cho biết thêm, việc thả tự do các tù nhân sẽ đe doạ tới tính mạng của những nhân chứng hỗ trợ việc truy tố hoặc điều tra thêm.

Phản ứng của Mỹ đưa ra trong bối cảnh Thỏa thuận an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan( BSA) liên quan đến việc ở lại Afghanistan của hàng nghìn lính Mỹ sau năm 2014 đang gặp bế tắc. Chính quyền Tổng thống Obama cảnh báo sẽ cắt đứt toàn bộ viện trợ cho Kabul nếu thỏa thuận không được ký kết, trong khi Tổng thống Afghanistan vẫn khẳng định rằng, việc ký kết sẽ chỉ diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống  dự kiến vào tháng 4 năm nay.

Thực ra từ lâu, Mỹ không hề muốn bàn giao quyền kiểm soát nhà tù Bagram cho chính quyền Kabul do lo ngại những phần tử nguy hiểm nếu được thả sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho an ninh của Mỹ và Afghanistan. Nhưng vì muốn sớm đạt được một thỏa thuận an ninh (BSA) với chính quyền Kabul nên ngày 9/3 năm 2013, Afghanistan đã chính thức được quyền tiếp quản nhà tù này.

Nhà tù Bagram - nơi giam giữ hàng trăm nghi can khủng bố al-Qaeda và Taliban, được đặt tại một căn cứ không quân quan trọng của Mỹ cách thủ đô Kabul 50 km về phía Bắc. Hơn 70% tù nhân ở đây bị kết tội sát hại lực lượng an ninh Afghanistan, dân thường và lực lượng liên quân. Theo nhiều nguồn an ninh cấp cao an ninh Afghanistan, phần lớn các tù nhân sau khi được thả đều tái  gia nhập lực lượng nổi dậy hay khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo
Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Afghanistan hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

(VOV) - Tổng thống Afhanistan Hamid Karzai hôm 3/5 kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát
Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

VOV.VN - Khoảng 500 phạm nhân đã trốn trại trong cuộc tấn công của một nhóm vũ trang trong đêm 21/7.

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát

VOV.VN - Khoảng 500 phạm nhân đã trốn trại trong cuộc tấn công của một nhóm vũ trang trong đêm 21/7.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 nhà tù tại Iraq
Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 nhà tù tại Iraq

VOV.VN-Vụ tấn công nhằm trả đũa cái mà Al-Qaeda gọi là “tội ác” của Chính phủ Iraq do người Shiite nhằm vào người Iraq dòng Sunni.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 nhà tù tại Iraq

Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 nhà tù tại Iraq

VOV.VN-Vụ tấn công nhằm trả đũa cái mà Al-Qaeda gọi là “tội ác” của Chính phủ Iraq do người Shiite nhằm vào người Iraq dòng Sunni.

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác
Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hai phạm nhân người Algeria bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển về nước.

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Mỹ chuyển phạm nhân nhà tù Guantanamo tới nước khác

Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hai phạm nhân người Algeria bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển về nước.