Mỹ phủ nhận việc thiết lập vùng đệm tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Ý tưởng về một vùng đệm rất đáng để xem xét và cần phải nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng”.

AAP đưa tin, ngày 8/10, Nhà Trắng đã phủ nhận việc lập kế hoạch thiết lập một vùng đệm an toàn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria sau khi Pháp ủng hộ ý tưởng này và các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh và Mỹ cho rằng, đề nghị này là đáng để xem xét.

Trong cuộc họp báo ngày 8/10, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Vấn đề này hiện vẫn chưa được cân nhắc đến”.

phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest (Ảnh AP)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Ý tưởng về một vùng đệm rất đáng để xem xét và cần phải nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi thiết lập vùng đệm nhằm bảo vệ biên giới của mình và làm nơi trú ẩn cho người Kurd ở Syria phải đi tị nạn do bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất “tạo ra vùng đệm giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ những người dân đi tị nạn”.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, nước Anh đang nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này.

Ông Hammond nói: “Chúng tôi sẽ cùng các nước đồng minh và đối tác của mình nghiên cứu ý nghĩa và cách thức hoạt động của vùng đệm. Tuy nhiên, tôi không muốn thiết lập vùng đệm này trong thời điểm hiện nay”.

Động thái này có thể sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể về việc can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki không đánh giá cao đề xuất tạo ra vùng đệm.

Bà Psaki cho biết: “Chính phủ Mỹ rất mong muốn thảo luận một cách tích cực vấn đề này với các nước đồng minh… Tuy nhiên, chúng tôi chưa xem xét tới việc thực hiện điều này tại thời điểm hiện nay. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tiếp tục thảo luận về các đề xuất và ý tưởng liên quan”.

Trong cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt 3 năm qua, chính quyền Tổng thống Obama đã liên tục từ chối đề nghị thiết lập một nơi trú ẩn an toàn nhằm bảo vệ người tị nạn Syria khi cho rằng, rất khó để có thể thiết lập và kiểm soát một vùng cấm bay tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Việc chiếm được thị trấn Kobani sẽ giúp IS mở rộng lãnh địa của nhóm này tại Syria và tiến gần hơn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

IS mở rộng lãnh địa ở Syria, tiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Việc chiếm được thị trấn Kobani sẽ giúp IS mở rộng lãnh địa của nhóm này tại Syria và tiến gần hơn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria
Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

VOV.VN - Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động có trách nhiệm với các diễn biến tại khu vực nhằm tránh gây ra những thách thức ngoài mong đợi...

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

Iran quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ định đưa quân vào Iraq và Syria

VOV.VN - Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động có trách nhiệm với các diễn biến tại khu vực nhằm tránh gây ra những thách thức ngoài mong đợi...

IS đẩy mạnh công chiếm thành phố Kobani của Syria
IS đẩy mạnh công chiếm thành phố Kobani của Syria

VOV.VN-Nhiều ý kiến lo ngại, khả năng cầm cự của lực lượng người Kurd khá hạn chế, khó có thể bảo vệ được Kobani nếu không nhận được sự viện trợ vũ khí...

IS đẩy mạnh công chiếm thành phố Kobani của Syria

IS đẩy mạnh công chiếm thành phố Kobani của Syria

VOV.VN-Nhiều ý kiến lo ngại, khả năng cầm cự của lực lượng người Kurd khá hạn chế, khó có thể bảo vệ được Kobani nếu không nhận được sự viện trợ vũ khí...

Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì lời bình phẩm về Syria
Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì lời bình phẩm về Syria

VOV.VN - Trước đó, ông Biden cáo buộc UAE là nguyên nhân dẫn đễn sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan tại Syria.

Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì lời bình phẩm về Syria

Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì lời bình phẩm về Syria

VOV.VN - Trước đó, ông Biden cáo buộc UAE là nguyên nhân dẫn đễn sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan tại Syria.

Phiến quân IS sắp chiếm được thị trấn Kobani, Syria
Phiến quân IS sắp chiếm được thị trấn Kobani, Syria

VOV.VN - Các chiến binh IS đã tiến vào phía Tây Nam thị trấn Kobani của người Kurd vào đêm 6/10.

Phiến quân IS sắp chiếm được thị trấn Kobani, Syria

Phiến quân IS sắp chiếm được thị trấn Kobani, Syria

VOV.VN - Các chiến binh IS đã tiến vào phía Tây Nam thị trấn Kobani của người Kurd vào đêm 6/10.

3.000 tay súng thánh chiến từ Syria đổ về Iraq
3.000 tay súng thánh chiến từ Syria đổ về Iraq

VOV.VN -Trong khi đó, liên minh quân chống khủng bố tiếp tục các cuộc oanh kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq.

3.000 tay súng thánh chiến từ Syria đổ về Iraq

3.000 tay súng thánh chiến từ Syria đổ về Iraq

VOV.VN -Trong khi đó, liên minh quân chống khủng bố tiếp tục các cuộc oanh kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq.

Thổ Nhỹ Kỳ kêu gọi triển khai bộ binh tiến đánh IS tại Syria
Thổ Nhỹ Kỳ kêu gọi triển khai bộ binh tiến đánh IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 7/10, Tổng thống Thổ Nhỹ Kỳ Recep Erdogan đã kêu gọi triển khai lực lượng bộ binh nhằm chặn bước tiến của IS ở Syria.

Thổ Nhỹ Kỳ kêu gọi triển khai bộ binh tiến đánh IS tại Syria

Thổ Nhỹ Kỳ kêu gọi triển khai bộ binh tiến đánh IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 7/10, Tổng thống Thổ Nhỹ Kỳ Recep Erdogan đã kêu gọi triển khai lực lượng bộ binh nhằm chặn bước tiến của IS ở Syria.

Syria chỉ trích việc IS tấn công Kobani, LHQ kêu gọi quốc tế hành động
Syria chỉ trích việc IS tấn công Kobani, LHQ kêu gọi quốc tế hành động

VOV.VN - Thủ tướng Syria nhấn mạnh, Kobani sẽ luôn là “trái tim” đang đập của Syria và quân đội Syria sẽ là nỗi ám ảnh của những kẻ khủng bố. 

Syria chỉ trích việc IS tấn công Kobani, LHQ kêu gọi quốc tế hành động

Syria chỉ trích việc IS tấn công Kobani, LHQ kêu gọi quốc tế hành động

VOV.VN - Thủ tướng Syria nhấn mạnh, Kobani sẽ luôn là “trái tim” đang đập của Syria và quân đội Syria sẽ là nỗi ám ảnh của những kẻ khủng bố.