Mỹ quyết định tăng thuế đối với ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ ngày 9/9 đã quyết định áp mức thuế sơ bộ từ 10,9% lên 30,69% đối với sản phẩm thép ống dùng để vận chuyển dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Quốc .  

Theo báo chí địa phương, Bộ Thương mại Mỹ ngày 9/9 đã quyết định áp mức thuế sơ bộ từ 10,9% lên 30,69% đối với sản phẩm thép ống dùng để vận chuyển dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá tới 2,6 tỷ USD. Đây là vụ kiện chống bán phá giá lớn nhất trong mấy năm gần đây của Mỹ.

Theo nguồn tin, vụ việc do một số nhà sản xuất ngành thép của Mỹ như Nghiệp đoàn Thép Mỹ, Tập đoàn Thép Mỹ và công ty Maverick Tube khởi kiện với lý do các nhà sản xuất Trung Quốc sản phẩm bán với mức giá thấp không công bằng ở thị trường Mỹ. Nếu như những cáo buộc này được xác định, trên cơ sở mức thuế sơ bộ nói trên, sản phẩm thép ống do Trung Quốc sản xuất có thể phải tiếp tục chịu thêm mức thuế chống bán phá giá từ 36,94% đến 99,14% ở thị trường Mỹ. Kết luận ban đầu về cuộc điều tra chống bán phá giá này sẽ được đưa ra vào đầu tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên