Mỹ tăng cường an ninh trước lễ kỷ niệm 11/9

Mỹ dường như đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một “nguy cơ tấn công” được miêu tả là "cụ thể và hiện hữu, nhưng chưa được chứng thực".

Trước thềm lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, điều người ta dễ nhận thấy là lực lượng cảnh sát New York được huy động tối đa, có mặt ở khắp những địa điểm quan trọng như khu vực Nhà trắng, Quốc hội, tăng cường kiểm tra an ninh với những phương tiện xung quanh đó.

Chính quyền thành phố New York đã lập nhiều chốt kiểm tra, xây dựng nhiều mũi cảnh sát cùng chó nghiệp vụ phát hiện bom tuần tra khắp các sân ga đường sắt. Xe buýt, xe tải hay xe ôtô con nếu muốn đi qua các chốt chặn kiểm tra đều phải xuất trình giấy tờ, và trong một số trường hợp, buộc phải mở khoang hành lý để đảm bảo an ninh trong dịp 11/9.

Một cảnh sát thành phố New York bảo vệ bên ngoài tòa nhà TTCK thành phố

Theo kế hoạch, ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Bush sẽ tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Bởi vậy, những yêu cầu về đảm bảo an ninh càng được siết chặt. Trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ nâng mức độ báo động tại tất cả các căn cứ quân sự và trụ sở của mình, thì cảnh sát New York cũng tăng cường thêm quân sĩ để sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra.

An ninh được xiết chặt trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho thấy, nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ khủng bố trong ngày kỷ niệm 10 năm xảy ra vụ tấn công 11/9. Trong một phát biểu ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tuyên bố, mạng lưới khủng bố al-Qaeda đứng sau mối đe dọa khủng bố mới nhưng chưa được kiểm chứng nhằm vào nước Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định, Chính phủ sẽ "không ngại sử dụng sức mạnh quân sự" nếu cần thiết để chống lại các tổ chức khủng bố như al-Qaeda.

Hình ảnh không thể nào quên đối với người dân Mỹ cách đây 10 năm

Trước đó, ngày 8/9, Chính phủ liên bang và Chính quyền thành phố New York thông báo, Mỹ đã nhận được các thông tin tình báo cụ thể, nhưng chưa được kiểm chứng, nói rằng có 2 hoặc 3 đối tượng có thể đã xâm nhập vào Mỹ với âm mưu tấn công Washington hoặc New York trong dịp 11/9. Các quan chức cho biết, thông tin tình báo này cụ thể đến mức làm thay đổi đánh giá trước đó của chính quyền là không có thông tin nào đáng tin cậy về âm mưu tấn công nước Mỹ vào dịp này.

Kể từ sau sự kiện 11/9/2001, hàng năm cứ đến dịp kỷ niệm này đều có những mối đe dọa nhất định về khả năng xảy ra khủng bố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có thông tin về một mối đe dọa với một âm mưu cụ thể.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị về khủng bố vào ngày 19/9 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên