Mỹ thừa nhận không kích ở Iraq và Syria gây thiệt hại cho dân thường

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến những gia đình có người thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Theo thống kê từ 27/7 đến 15/10/2015, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào mục tiêu là các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria.

Đã có tổng cộng 21 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 5 liên minh do Mỹ dẫn đầu ra tuyên bố thừa nhận các cuộc tấn công gây thương vong cho dân sự kể từ khi tiến hành chiến dịch tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bắt đầu từ tháng 8/2014. Kể từ đó, đã có tổng cộng 21 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Trong tuyên bố của mình, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bày tỏ sự hối tiếc khi đã gây ra thương vong cho dân thường và gửi lời xin lỗi đến những gia đình có người thiệt mạng trong các cuộc không kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS
Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

VOV.VN- Sau khi có chiến thắng quan trọng trước IS tại Ramadi, lực lượng an ninh Iraq liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố này.

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

Quân đội Iraq lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn IS

VOV.VN- Sau khi có chiến thắng quan trọng trước IS tại Ramadi, lực lượng an ninh Iraq liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố này.

Dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt
Dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt

VOV.VN - Đã có ít nhất 18.802 dân thường đã chết và 36.245 người bị thương ở Iraq giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết tháng 10/2015.

Dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt

Dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt

VOV.VN - Đã có ít nhất 18.802 dân thường đã chết và 36.245 người bị thương ở Iraq giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết tháng 10/2015.

IS tấn công Iraq khiến hơn 30 binh sĩ thiệt mạng
IS tấn công Iraq khiến hơn 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm phiến quân (IS) đã đồng loạt tấn công nhằm vào lực lượng và dân quân Iraq bằng các hình thức đánh bom xe tự sát, bắn tỉa.

IS tấn công Iraq khiến hơn 30 binh sĩ thiệt mạng

IS tấn công Iraq khiến hơn 30 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm phiến quân (IS) đã đồng loạt tấn công nhằm vào lực lượng và dân quân Iraq bằng các hình thức đánh bom xe tự sát, bắn tỉa.

Tổng thống Mỹ kêu gọi chống IS tại Libya
Tổng thống Mỹ kêu gọi chống IS tại Libya

VOV.VN - Ngày 28/1, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia đánh giá và xem xét lại chính sách chống IS của Mỹ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi chống IS tại Libya

Tổng thống Mỹ kêu gọi chống IS tại Libya

VOV.VN - Ngày 28/1, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia đánh giá và xem xét lại chính sách chống IS của Mỹ.

Đấu súng ác liệt ở Iraq, 13 phiến quân IS bị tiêu diệt
Đấu súng ác liệt ở Iraq, 13 phiến quân IS bị tiêu diệt

Trong nhiều tháng qua, quân đội Iraq đã chiến đấu, tái kiểm soát nhiều thành phố, thị trấn chủ chốt từ tay IS.

Đấu súng ác liệt ở Iraq, 13 phiến quân IS bị tiêu diệt

Đấu súng ác liệt ở Iraq, 13 phiến quân IS bị tiêu diệt

Trong nhiều tháng qua, quân đội Iraq đã chiến đấu, tái kiểm soát nhiều thành phố, thị trấn chủ chốt từ tay IS.

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS
Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

VOV.VN - Ngôi mộ tập thể ở Ramadi (Iraq) chứa thi thể của ít nhất 40 nạn nhân của IS, bao gồm các cảnh sát bị IS tra tấn và bắn chết.

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

VOV.VN - Ngôi mộ tập thể ở Ramadi (Iraq) chứa thi thể của ít nhất 40 nạn nhân của IS, bao gồm các cảnh sát bị IS tra tấn và bắn chết.