Mỹ tiến gần đến quyết định quan trọng về Syria

(VOV) - Việc Mỹ quyết định can thiệp vào Syria có thể là bước ngoặt lớn đối với cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở quốc gia này.

Các quan chức Mỹ ngày 9/6 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần này có thể đưa ra quyết định về việc vũ trang cho lực lượng đối lập Syria, đồng thời xem xét khả năng áp đặt “vùng cấm bay” tại quốc gia Trung Đông này. Quyết định của Mỹ đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Syria đang có các diễn biến bất ngờ với sự thắng thế của lực lượng chính phủ trước các nhóm vũ trang đối lập. Nếu Mỹ thông qua quyết định can thiệp vào Syria, đây sẽ là một bước ngoặt lớn đối với cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ đang cân nhắc có nên vũ trang cho lực lượng đối lập Syria hay không (Ảnh: Press TV)

Lực lượng đối lập Syria gần đây liên tục kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cho lực lượng này, đồng thời thừa nhận đang đối mặt với nhiều khó khăn nếu không có sự hỗ trợ nước ngoài. Lực lượng Quân đội Syria tự do đối lập ngày 9/6 cũng tuyên bố sẽ không đồng ý tham dự hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva nếu họ không được cung cấp vũ khí. Các đồng minh của Mỹ bao gồm Pháp và Anh cũng đề cập đến việc chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh. Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố, sử dụng vũ khí hóa học sẽ là đường ranh giới đỏ cho hành động can thiệp quân sự của Mỹ.

Trước những sức ép này, Nhà Trắng sẽ có cuộc họp quan trọng về vấn đề Syria trong tuần này. Nhiều khả năng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập. Theo lời các quan chức Mỹ, Tổng thống Obama đang tiến gần tới phương án ký quyết định cung cấp vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria. Ngoài ra, cuộc họp này cũng sẽ thảo luận việc thiết lập một vùng cấm bay tại Syria, mặc dù khả năng thông qua là thấp. 

Do tính chất quan trọng của cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hoãn chuyến thăm Trung Đông dự kiến trong tuần này.

Trong một động thái được dư luận nhận định là chuẩn bị cho khả năng can thiệp của Mỹ tại Syria, giới chức quân sự Mỹ cho biết, nước này sẽ triển khai tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F-16 tới Jordan để tham gia diễn tập quân sự chung bắt đầu từ 9/6, đồng thời sẽ cân nhắc để lại các phương tiện chiến đấu ở Jordan sau khi tham khảo ý kiến giới chức nước chủ nhà. Thiếu tướng Awni El Edwan Edwan, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Jordan khẳng định, việc triển khai tên lửa Patriot không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Syria. “Chúng tôi không mang tên lửa Patriot đến đây vì cuộc xung đột với Syria. Chúng tôi mang tên lửa Patriot để phục vụ cho cuộc tập trận Sư tử dũng mãnh. Jordan hoàn toàn có khả năng bảo vệ lãnh thổ. Tôi dám chắc 100% lực lượng vũ trang Jordan có thể bảo vệ không phận, nước và đất đai trước mọi đe doạ từ bên ngoài”.

Tuy nhiên, Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) nhận định: Jordan không có mối đe dọa tên lửa từ Syria, cũng không có dấu hiệu cho thấy Syria có ý định tấn công nước láng giềng. Do đó, việc triển khai tên lửa Patriot ở các nước láng giềng có 2 thông điệp cho thấy Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Jordan và cảnh báo chính phủ Syria về các hoạt động chuẩn bị cho việc thiết lập "vùng cấm bay". Nga cũng cảnh báo hành động này của Mỹ sẽ chỉ khiến tình hình Syria thêm phức tạp.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng Syria như thế nào, nhưng giới quan sát nhận định, bất cứ sự can thiệp nào cũng có tác động lớn đến Mỹ và khu vực. Điều này có thể khiến Mỹ tiến gần hơn đến việc can dự trực tiếp vào cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua và khơi mào cho một cuộc chiến ác liệt hơn không chỉ tại Syria mà còn toàn khu vực.

Với vị trí đặc biệt của mình tại Trung Đông, bất ổn tại Syria có thể khiến xung đột trở nên khó kiểm soát và tác động nghiêm trọng đến các nước láng giềng như Lebanon, Iraq, Israel, dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran.Việc Mỹ can thiệp vào Syria cũng có thể làm sâu sắc bất đồng với Nga khi hai bên trước đó đã nhất trí hợp tác nhằm thúc đẩy một hội nghị quốc tế hòa bình về Syria.

Giới quan sát cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng thành công trong kế hoạch của Mỹ khi cán cân cuộc xung đột đang càng ngày càng nghiêng về chính phủ của Tổng thống Assad trong những tháng gần đây. Chính vì vậy, chính quyền Mỹ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn trong việc tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước đệm quan trọng tiến tới chấm dứt nội chiến tại Syria
Bước đệm quan trọng tiến tới chấm dứt nội chiến tại Syria

(VOV) - Cuộc đàm phán 3 bên gồm LHQ, Nga và Mỹ về công tác trù bị cho Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria đã có kết quả tích cực.

Bước đệm quan trọng tiến tới chấm dứt nội chiến tại Syria

Bước đệm quan trọng tiến tới chấm dứt nội chiến tại Syria

(VOV) - Cuộc đàm phán 3 bên gồm LHQ, Nga và Mỹ về công tác trù bị cho Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria đã có kết quả tích cực.

Quân đội Syria nhổ căn cứ cuối cùng của phiến quân ở Qusair
Quân đội Syria nhổ căn cứ cuối cùng của phiến quân ở Qusair

(VOV) - Điều này giúp quân chính phủ cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính cho lực lượng nổi dậy từ bên kia biên giới Lebanon.

Quân đội Syria nhổ căn cứ cuối cùng của phiến quân ở Qusair

Quân đội Syria nhổ căn cứ cuối cùng của phiến quân ở Qusair

(VOV) - Điều này giúp quân chính phủ cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính cho lực lượng nổi dậy từ bên kia biên giới Lebanon.

Syria nghi Israel chỉ đạo và hỗ trợ quân cho phe nổi dậy
Syria nghi Israel chỉ đạo và hỗ trợ quân cho phe nổi dậy

Cố vấn của Tổng thống Syria cho biết có dấu hiệu đặc nhiệm Israel tham gia trong các nhóm phiến quân Syria.

Syria nghi Israel chỉ đạo và hỗ trợ quân cho phe nổi dậy

Syria nghi Israel chỉ đạo và hỗ trợ quân cho phe nổi dậy

Cố vấn của Tổng thống Syria cho biết có dấu hiệu đặc nhiệm Israel tham gia trong các nhóm phiến quân Syria.