Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà trắng, Josh Earnest cho biết: “Một số điều người Ixraen đã nói trong việc mô tả vị trí đàm phán của chúng tôi không được chính xác. Không có những điều đó”.

Theo đó, phát ngôn viên này đã bàn luận về việc tờ Thời báo New York Times dẫn lời các quan chức Israel nói rằng Mỹ đã giới hạn những gì họ được chia sẻ trong cuộc đàm phán. 

Chỉ trích của Mỹ nhằm vào Israel xảy ra trước chuyến công du gây tranh cãi của Thủ tướng Israel Netanyahu tới Mỹ dự kiến trong tháng 3 tới. Đảng Cộng hòa đã mời ông Netanyahu đến thăm Mỹ mà không thông báo cho Nhà Trắng hay lãnh đạo đảng Dân chủ.

Tổng thống Obama cũng đã từ chối gặp Thủ tướng Israel trong chuyến thăm Mỹ của ông Netanyahu với lý do Tổng thống và quan chức chính phủ cấp cao trên nguyên tắc không hội kiến những nguyên thủ quốc gia hay ứng cử viên nước ngoài trước thềm bầu cử của họ nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử. Dự kiến cuộc bầu cử tại Israel sẽ diễn ra vào ngày 17/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài thêm 7 tháng
Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài thêm 7 tháng

VOV.VN - Dự kiến, đàm phán sẽ được nối lại vào tháng 12 tới và trong thời gian tới, Iran vẫn tiếp tục nhận được sự nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài thêm 7 tháng

Đàm phán hạt nhân Iran kéo dài thêm 7 tháng

VOV.VN - Dự kiến, đàm phán sẽ được nối lại vào tháng 12 tới và trong thời gian tới, Iran vẫn tiếp tục nhận được sự nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Iran có kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại
Iran có kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại

VOV.VN - Một quan chức Iran nhấn mạnh sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác tốt với Nga và Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Iran có kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại

Iran có kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại

VOV.VN - Một quan chức Iran nhấn mạnh sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác tốt với Nga và Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Đàm phán hạt nhân Iran: kịch bản nào khi thời hạn chót hôm nay đổ vỡ?
Đàm phán hạt nhân Iran: kịch bản nào khi thời hạn chót hôm nay đổ vỡ?

VOV.VN - Iran hôm 24/11 đã để ngỏ khả năng lùi thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận hạt nhân tổng thể và lâu dài với nhóm P5+1.

Đàm phán hạt nhân Iran: kịch bản nào khi thời hạn chót hôm nay đổ vỡ?

Đàm phán hạt nhân Iran: kịch bản nào khi thời hạn chót hôm nay đổ vỡ?

VOV.VN - Iran hôm 24/11 đã để ngỏ khả năng lùi thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận hạt nhân tổng thể và lâu dài với nhóm P5+1.

Phản ứng của các bên sau thỏa thuận gia hạn đàm phán hạt nhân Iran
Phản ứng của các bên sau thỏa thuận gia hạn đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Mặc dù không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót 24/11, nhưng các bên cũng xác nhận đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

Phản ứng của các bên sau thỏa thuận gia hạn đàm phán hạt nhân Iran

Phản ứng của các bên sau thỏa thuận gia hạn đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Mặc dù không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót 24/11, nhưng các bên cũng xác nhận đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

Ngoại trưởng Iran: Kéo dài đàm phán hạt nhân không có lợi cho ai
Ngoại trưởng Iran: Kéo dài đàm phán hạt nhân không có lợi cho ai

VOV.VN -Nhà ngoại giao Iran khẳng định ông và các đối tác đều nỗ lực để đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể, song cũng thừa nhận tồn tại sự nghi ngờ rất lớn giữa Iran và Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran: Kéo dài đàm phán hạt nhân không có lợi cho ai

Ngoại trưởng Iran: Kéo dài đàm phán hạt nhân không có lợi cho ai

VOV.VN -Nhà ngoại giao Iran khẳng định ông và các đối tác đều nỗ lực để đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể, song cũng thừa nhận tồn tại sự nghi ngờ rất lớn giữa Iran và Mỹ.