Mỹ: Trung Quốc đã chi đến 145 tỷ USD để hiện đại hóa vũ khí

VOV.VN - Bản báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn khu vực.

Ngày 5/6, Lầu Năm Góc công bố bản báo cáo hàng năm trước Quốc hội Mỹ về năng lực quốc phòng Trung Quốc. Theo bản báo cáo này, chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2013 là 145 tỷ USD, tập trung vào việc hiện đại hóa kho vũ khí quân sự bao gồm máy bay, tàu chiến, tên lửa và cả vũ khí mạng.  

Hai chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc (Ảnh: Erik Simonsen/Photographer's Choice)

Ước tính của Lầu Năm Góc dựa trên mức giá và tỷ giá hối đoái năm 2013, vượt quá 21% so với con số 119,5 tỷ USD mà Trung Quốc đã công bố.

Bản báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc mạnh mẽ Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn khu vực.

Theo yêu sách mà Trung Quốc đưa ra, nước này có “chủ quyền” hầu hết vùng Biển Đông, bất chấp lời phản đối từ các nước láng giềng như Brunei, Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Bản báo cáo dày 96 trang cho biết Trung Quốc đang chú trọng vào việc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra ở vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, bản báo cáo cũng lưu ý một cuộc tập trận vào tháng 10 tới mang tên Maneuver 5 sẽ diễn ra trong vùng biển Philippines. Lầu Năm Góc cho biết, dự kiến đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Hải quân Trung Quốc.

Bản báo cáo viết: “Các khoản đầu tư quân sự của Trung Quốc giúp nước này tăng cường năng lực để mở rộng sức mạnh ở phạm vi ngày càng xa hơn”.

Báo cáo của Lầu Năm Góc đưa ra lời cảnh báo về việc xâm nhập bất hợp pháp trên không gian mạng. Bản báo cáo cho biết: “Trung Quốc đang thu thập các thông tin tình báo về ngoại giao, kinh tế và cả nền công nghiệp quốc phòng Mỹ”.

Được biết, tháng trước, Mỹ đã phát lệnh truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc với tội danh tấn công mạng. Mỹ tuyên bố, 5 người này đã xâm nhập vào chương trình hạt nhân của Mỹ để ăn cắp thông tin.

Lầu Năm Góc cũng trích dẫn những tiến bộ trong công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc và cho rằng Bắc Kinh có thể bắt kịp hoặc thậm chí vượt khoản đầu tư của Mỹ vào hệ thống không người lái trong tương lai. 

Năm 2013, Trung Quốc cũng đã công bố chi tiết 4 máy bay không người lái do chính nước này phát triển, bao gồm cả Ligian, máy bay không người lái tàng hình đầu tiên của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên