Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rõ rằng Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Các quan chức Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc sẽ tham dự một cuộc đối thoại an ninh vào ngày 21/6, để bàn về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp này sẽ diễn tại Washington, Mỹ với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Tham mưu trưởng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy.

Đây là phiên khai mạc của Đối thoại An ninh và Ngoại giao Mỹ-Trung được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hồi tháng 4/2017. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, mục đích của phiên họp này nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đồng thời thu hẹp sự khác biệt trong các vấn đề an ninh và ngoại giao.

Quan hệ Mỹ-Trung hiện nồng ấm hơn, sau cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước, bất chấp việc Mỹ vẫn quan ngại về vấn đề Biển Đông và sự mất cân bằng trong cán cân thương mại song phương.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, vấn đề Triều Tiên sẽ được ưu tiên trong cuộc họp này. Ông cũng nói rõ Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông
Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa
Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

VOV.VN -Triều Tiên phóng tên lửa sáng 29/4 bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ kết thúc 100 ngày đầu tại nhiệm...

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

VOV.VN -Triều Tiên phóng tên lửa sáng 29/4 bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ kết thúc 100 ngày đầu tại nhiệm...

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên, sau các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên, sau các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Mỹ - Trung cam kết hỗ trợ Philippines chống IS
Mỹ - Trung cam kết hỗ trợ Philippines chống IS

VOV.VN - Ngày 25/5, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của chính phủ Philippines.

Mỹ - Trung cam kết hỗ trợ Philippines chống IS

Mỹ - Trung cam kết hỗ trợ Philippines chống IS

VOV.VN - Ngày 25/5, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của chính phủ Philippines.