Mỹ tức tốc chuyển thêm cho Ukraine lô tên lửa và đạn dược

VOV.VN - Mỹ ngày 10/05 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ thứ 3 kể từ khi gói ngân sách bổ sung cho an ninh quốc gia bao gồm 61 tỷ USD cho Ukraine được thông qua tháng trước.

Gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm đạn và tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và Stinger, đạn pháo cho Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao, tên lửa chống tăng Javelin, xe bọc thép và tàu tuần tra.

Đây là đợt viện trợ thứ ba kể từ khi gói ngân sách bổ sung cho an ninh quốc gia bao gồm 61 tỷ USD cho Ukraine được thông qua tháng trước. Trước đó, Mỹ đã công bố hai gói viện trợ 1 tỷ USD và 6 tỷ USD cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine muốn nhận được sự hỗ trợ "vững chắc nhất" từ Mỹ trong vòng 10 năm tới về quân sự, tài chính và các lĩnh vực khác.

"Các nhóm của chúng tôi - Ukraine và Mỹ - đang nghiên cứu một thỏa thuận song phương về an ninh, về cơ sở cụ thể của an ninh và sự hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi đang nỗ lực đưa ra các cam kết để đạt được mức hỗ trợ cụ thể trong năm nay và trong 10 năm tới; bao gồm hỗ trợ về quân sự, tài chính và chính trị, cũng như những gì liên quan đến việc sản xuất vũ khí chung", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram cá nhân. 

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua các khoản viện trợ nước ngoài, trong đó có 61 tỷ USD cho Ukraine, sau khi gói chi tiêu này được quốc hội phê duyệt.

Theo ông Biden, việc thông qua gói chi tiêu này cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ: "Dự luật sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn, khiến thế giới tốt đẹp hơn và duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới".

Trong gói viện trợ cho Ukraine, khoảng 23 tỷ USD sẽ được Mỹ sử dụng để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài cho Ukraine. 14 tỷ USD dành cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép Lầu Năm Góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev.

11 tỷ USD sẽ dành để tài trợ hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực. Khoảng 8 tỷ USD dành cho hỗ trợ phi quân sự, giúp chính phủ Ukraine duy trì các hoạt động cơ bản như trả lương và lương hưu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thực sự muốn gì trong cuộc xung đột ở Ukraine?
Mỹ thực sự muốn gì trong cuộc xung đột ở Ukraine?

VOV.VN - Trong những cuộc thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine, câu hỏi quan trọng vẫn chưa được trả lời là Mỹ đang cố gắng đạt được điều gì ở Ukraine giữa bối cảnh một thắng lợi hoàn toàn là không khả thi?

Mỹ thực sự muốn gì trong cuộc xung đột ở Ukraine?

Mỹ thực sự muốn gì trong cuộc xung đột ở Ukraine?

VOV.VN - Trong những cuộc thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine, câu hỏi quan trọng vẫn chưa được trả lời là Mỹ đang cố gắng đạt được điều gì ở Ukraine giữa bối cảnh một thắng lợi hoàn toàn là không khả thi?

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 11/5/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 11/5/2024.

Nga có thể mở các mặt trận mới khi Ukraine chờ vũ khí phương Tây
Nga có thể mở các mặt trận mới khi Ukraine chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ukraine ghi nhận việc Nga đang tăng cường lực lượng ở biên giới phía Bắc và chuẩn bị mở các mặt trận mới.

Nga có thể mở các mặt trận mới khi Ukraine chờ vũ khí phương Tây

Nga có thể mở các mặt trận mới khi Ukraine chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Ukraine ghi nhận việc Nga đang tăng cường lực lượng ở biên giới phía Bắc và chuẩn bị mở các mặt trận mới.