Mỹ và Australia phối hợp chống chiến tranh mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố Mỹ cùng các đồng minh cần có những hoạt động tấn công trên lĩnh vực mạng.  

Tại cuộc hội đàm ở San Francisco ngày 15/9, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ- Australia, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước này đã nhất trí bổ sung vấn đề hợp tác chống chiến tranh mạng vào văn kiện phòng thủ chung nhằm đối phó với những thách thức mới trong thế kỷ 21.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên hợp tác chống chiến tranh mạng được đưa vào một bản Hiệp định Phòng thủ giữa Mỹ và các nước đồng minh, cho dù NATO đã chú trọng tới mối đe dọa này.

Hai Bộ troởng Quốc phòng Mỹ và Australia bên ngoài Lầu Năm Góc

Trước cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith cho rằng an ninh mạng là "một thách thức chủ yếu, xuyên quốc gia trong thế kỷ 21" và sẽ là một trong những vấn đề chính của các cuộc thảo luận hàng năm giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm lần này, các đại diện của Mỹ và Australia cũng thảo luận những biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các dự án về vũ trụ và tên lửa phòng thủ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch thăm Australia vào tháng 11 tới, một dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn tăng cường liên minh với Australia, trong bối cảnh quan hệ lâu đời với các đồng minh khác ở Thái Bình Dương là Nhật Bản và Hàn Quốc đang gặp trục trặc do sự phản đối của người dân hai nước này đối với các căn cứ quân sự Mỹ tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên