Mỹ và Nga tiến gần tới thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New Start

VOV.VN - Một quan chức chính phủ Mỹ ngày 20/10 cho biết Mỹ và Nga đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm một năm.

Quan chức chính phủ Mỹ cho biết cả hai bên đã rất gần với một thỏa thuận và phía Nga đã đồng ý việc đóng băng các đầu đạn hạt nhân. Quan chức này cũng lạc quan cho rằng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận trong vài ngày tới.

Mỹ và Nga tuần trước vẫn còn bất đồng xung quanh đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới thêm 1 năm một cách vô điều kiện. Hiệp ước này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 20/10 cho biết, Moscow sẽ đồng ý với yêu cầu của Mỹ đóng băng các đầu đạn hạt nhân thêm 1 năm nếu Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới được gia hạn. Các vấn đề hai bên còn cần giải quyết bao gồm định nghĩa về đầu đạn và xác minh các hoạt động đóng băng các đầu đạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã hoan nghênh động thái của Nga nhằm thúc đẩy tiến triển trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân. Bà Ortagus cũng nhấn mạnh, Mỹ đã sẵn sàng gặp các quan chức Nga để hoàn tất một thỏa thuận có thể được xác minh đồng thời kỳ vọng Nga sẽ trao quyền cho các nhà ngoại giao của mình để đàm phán vấn đề này.  

Mục đích của thỏa thuận đóng băng các đầu đạn hạt nhân nhằm mua thêm thời gian cho một hiệp ước trong tương lai nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Chính quyền Tổng thống Mỹ từng đề xuất một hiệp ước mới sẽ bao gồm cả Trung Quốc. Tuy nhiên, quan chức phía Nga và Mỹ đều cho biết thỏa thuận đang được đàm phán không đề cập tới Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với Nga nhằm đạt được một thỏa thuận trước ngày tổng tuyển cử 03/11, động thái được cho là sẽ một thành tựu ngoại giao mang lại lợi thế cho ông Trump trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới
Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 cho biết, Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ nhằm gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ về gia hạn Hiệp ước START mới

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 cho biết, Nga vẫn chưa nhất trí được với Mỹ nhằm gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Nhật Bản gia nhập “Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt
Nhật Bản gia nhập “Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt

VOV.VN - Trước Nhật Bản, các nước Australia, Anh, Canada và Italy đã gia nhập “Hiệp ước Artemis”, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa là thành viên của Hiệp ước này.

Nhật Bản gia nhập “Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt

Nhật Bản gia nhập “Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt

VOV.VN - Trước Nhật Bản, các nước Australia, Anh, Canada và Italy đã gia nhập “Hiệp ước Artemis”, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa là thành viên của Hiệp ước này.

Trung Quốc lên tiếng sau khi bị Canada cáo buộc trục lợi từ hiệp ước dẫn độ
Trung Quốc lên tiếng sau khi bị Canada cáo buộc trục lợi từ hiệp ước dẫn độ

VOV.VN - Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc ký kết hiệp ước này với các nước là nhằm triển khai hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan.

Trung Quốc lên tiếng sau khi bị Canada cáo buộc trục lợi từ hiệp ước dẫn độ

Trung Quốc lên tiếng sau khi bị Canada cáo buộc trục lợi từ hiệp ước dẫn độ

VOV.VN - Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc ký kết hiệp ước này với các nước là nhằm triển khai hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan.