Na Uy công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng

VOV.VN -Ủy ban điều tra tai nạn của  Na Uy cho biết, vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm 1/5 làm 13 người thiệt mạng là do lỗi kỹ thuật, không phải lỗi con người.

Theo ông Kaare Halvorsen - Giám đốc bộ phận hàng không của Uỷ ban điều tra tai nạn cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do một cánh quạt đã rơi ra và đã được tìm thấy trên bờ biển, cách nơi thân máy bay rơi xuống biển hàng trăm mét.

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Reuters

Chiếc trực thăng EC-225LP gặp nạn khi đang chở các công nhân từ giàn khoan ngoài khơi Biển Bắc đến Turoey, thành phố lớn thứ hai của Na Uy.

Các nạn nhân bao gồm 11 người Na Uy, 1 người Anh và 1 người Italy.  

Hãng trực thăng Airbus cho biết sẽ thu hồi tất cả các máy bay EC-225LP để kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS
Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Na uy Erna Solberg cho biết, quyết định trên được đưa ra bởi mối đe dọa của IS với châu Âu đang ngày một lớn dần.

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Na uy Erna Solberg cho biết, quyết định trên được đưa ra bởi mối đe dọa của IS với châu Âu đang ngày một lớn dần.

Rơi trực thăng trên biển Na Uy: Tìm thấy 11 thi thể
Rơi trực thăng trên biển Na Uy: Tìm thấy 11 thi thể

VOV.VN -Trung tâm điều phối cứu hộ Na Uy vừa xác nhận đã tìm thấy 11 thi thể trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở bờ biển phía Tây Na Uy ngày 29/4.

Rơi trực thăng trên biển Na Uy: Tìm thấy 11 thi thể

Rơi trực thăng trên biển Na Uy: Tìm thấy 11 thi thể

VOV.VN -Trung tâm điều phối cứu hộ Na Uy vừa xác nhận đã tìm thấy 11 thi thể trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở bờ biển phía Tây Na Uy ngày 29/4.