NASA phát hiện một hành tinh giống trái đất

Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây phát hiện một hành tinh có tên UCF-1.01, ngoài hệ mặt trời và cách trái đất 33 năm ánh sáng.

Điểm đáng chú ý là hành tinh này có bề ngoài và thể tích gần giống với trái đất. Tuy nhiên các nhà khoa học đã loại bỏ khả năng có sự sống trên hành tinh này. 

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Central Orlando bang Florida cho biết, với sự trợ giúp của kính viễn vọng không gian Spitzer, có đủ căn cứ khoa học xác định hành tinh trên rất gần với trái đất, có đường kính khoảng 8.400m, tức chỉ bằng 2/3 đường kính trái đất. 

Lâu nay, các hành tinh mà các nhà thiên văn học phát hiện được thường là các hành tinh “siêu trái đất”, tức lớn hơn trái đất nhiều lần. Tuy nhiên, hành tinh UCF-1.01 lại có đường kính nhỏ hơn trái đất và cách trái đất gần nhất so với các hành tinh khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên