NASA tạo thành công oxy trên sao Hoả

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo một thiết bị kích thước cỡ hộp cơm trưa đã tạo thành công khí oxy có thể thở được trên sao Hoả.

Thiết bị tận dụng tài nguyên tạo oxy tại chỗ trên sao Hoả, viết tắt là Moxie được tích hợp với tàu thám hiểm Perseverance trong khuôn khổ sứ mệnh khám phá sao Hỏa của NASA. Phiên bản hiện tại được chế tạo để chạy trong thời gian ngắn, bật và tắt sau mỗi lần chạy.

Kết quả nghiên cứu thực hiện vào cuối năm 2021 cho thấy, Moxie đã có thể sản xuất oxy tại 7 lần chạy thử nghiệm, trong điều kiện khí quyển giàu carbon dioxide (CO2) của hành tinh đỏ, bao gồm cả ban ngày và ban đêm và qua các mùa khác nhau. Mỗi lần vận hành, Moxie đạt mục tiêu tạo ra 6 gram oxy mỗi giờ, tương đương năng lực của một thân cây nhỏ trên trái đất. Các nhà khoa học hy vọng khi đạt công suất tối đa, Moxie có thể tạo ra đủ oxy để hỗ trợ con người khi tới sao Hỏa.

Ông Michael Hecht, người tham gia sứ mệnh Moxie tại Đài quan sát Haystack của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ cho biết: “Chúng tôi cần rất nhiều oxy, có thể là 25 tấn oxy chỉ để nâng bốn phi hành gia lên khỏi bề mặt sao Hỏa. Chúng tôi có thể mang theo thứ đó từ Trái đất. Tuy nhiên, điều đó không bền vững về dài hạn và rất đắt trong ngắn hạn. Vì vậy, việc có thể tự chủ được những thứ phục vụ cho cuộc sống ngoài trái đất sẽ rất tốt. Moxie là một bước tiến lớn theo hướng đó”.

Các nhà nghiên cứu đề xuất một phiên bản phóng to của thiết bị Moxie có thể được gửi đến sao Hỏa, để liên tục sản xuất oxy với tốc độ của hàng trăm cây xanh, trước khi con người đặt chân xuống đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?
Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

VOV.VN - Trước khi đưa người đầu tiên lên sao Hỏa, NASA muốn quay lại bề mặt Mặt Trăng nhưng theo cách chưa từng có kể từ trước tới nay. Sứ mệnh Artemis I được khởi động vào ngày 29/8 chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngành thám hiểm không gian.

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

VOV.VN - Trước khi đưa người đầu tiên lên sao Hỏa, NASA muốn quay lại bề mặt Mặt Trăng nhưng theo cách chưa từng có kể từ trước tới nay. Sứ mệnh Artemis I được khởi động vào ngày 29/8 chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngành thám hiểm không gian.

Phát hiện khoáng vật thường chỉ xuất hiện ở Trái Đất trên sao Hỏa
Phát hiện khoáng vật thường chỉ xuất hiện ở Trái Đất trên sao Hỏa

VOV.VN - Một khoáng vật bí ẩn trên sao Hỏa đã khiến các nhà khoa học đau đầu kể từ khi phát hiện ra nó cách đây 7 năm.

Phát hiện khoáng vật thường chỉ xuất hiện ở Trái Đất trên sao Hỏa

Phát hiện khoáng vật thường chỉ xuất hiện ở Trái Đất trên sao Hỏa

VOV.VN - Một khoáng vật bí ẩn trên sao Hỏa đã khiến các nhà khoa học đau đầu kể từ khi phát hiện ra nó cách đây 7 năm.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học sao Hỏa “Thiên Vấn-1”
Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học sao Hỏa “Thiên Vấn-1”

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, sứ mệnh thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn-1” (Tianwen-1) của nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch định sẵn với việc thu được hình ảnh của toàn bộ sao Hỏa.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học sao Hỏa “Thiên Vấn-1”

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học sao Hỏa “Thiên Vấn-1”

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, sứ mệnh thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn-1” (Tianwen-1) của nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch định sẵn với việc thu được hình ảnh của toàn bộ sao Hỏa.