NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/5 cho biết, không có sự đồng thuận trong NATO về dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzei Duda ở thủ đô Warsaw, địa điểm đang diễn ra cuộc họp mùa Xuân của Hội đồng Nghị viện NATO.

NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Ảnh: AP

Theo ông Stoltenberg, có những quan điểm khác nhau giữa các nước đồng minh liên quan dự án này và một số đã bày tỏ quan điểm phản đối “rất mạnh mẽ”. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng, đây là một dự án thuần túy về thương mại, chứ không phải là chính trị và vì thế các chính trị gia không nên đưa ra quyết định liên quan đến một dự án như vậy.

Ông Stoltenberg cũng nói thêm, NATO là một tổ chức hoạt động dựa trên sự đồng thuận và hiện rất khó để đưa ra quyết định bởi vì vấn đề tới nay vẫn chưa nhận được sự nhất trí của các nước thành viên và thứ 2 là NATO không có công cụ để làm bất kỳ điều gì với dự án năng lượng này.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 được kỳ vọng một khi được triển khai sẽ mở đường cho việc triển khai thêm đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu mà không cần trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ và một số nước Ðông Âu lại phản đối mạnh mẽ do lo ngại dự án sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng từ Nga. Song mặt khác, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga lại giúp châu Âu có nguồn cung ổn định với mức giá hợp lý, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi
Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

VOV.VN -Dự án này là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng trong tương lai cho các nước Nam Âu đi qua lãnh thổ Bungari. 

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

Đức hy vọng dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sớm được phục hồi

VOV.VN -Dự án này là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng trong tương lai cho các nước Nam Âu đi qua lãnh thổ Bungari. 

Nga-Thổ ký thỏa thuận về dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ“
Nga-Thổ ký thỏa thuận về dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ“

VOV.VN - Dự án sẽ giúp Nga chuyển tới 15 tỷ m3 khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ và 15 tỷ m3 khí đốt khác sang châu Âu qua 2 nhánh đường ống chạy qua Biển Đen.

Nga-Thổ ký thỏa thuận về dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ“

Nga-Thổ ký thỏa thuận về dự án khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ“

VOV.VN - Dự án sẽ giúp Nga chuyển tới 15 tỷ m3 khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ và 15 tỷ m3 khí đốt khác sang châu Âu qua 2 nhánh đường ống chạy qua Biển Đen.

EU phản ứng sau khi Nga dừng dự án “Dòng chảy phương Nam”
EU phản ứng sau khi Nga dừng dự án “Dòng chảy phương Nam”

VOV.VN - Liên minh châu Âu cho rằng, thông báo của Gazprom không làm thay đổi lập trường của EU về đường dẫn khí đốt.

EU phản ứng sau khi Nga dừng dự án “Dòng chảy phương Nam”

EU phản ứng sau khi Nga dừng dự án “Dòng chảy phương Nam”

VOV.VN - Liên minh châu Âu cho rằng, thông báo của Gazprom không làm thay đổi lập trường của EU về đường dẫn khí đốt.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt sớm nhất có thể.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí nối lại dự án đường ống khí đốt sớm nhất có thể.