NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho rằng, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn cần được huấn luyện và hỗ trợ trong những năm tới.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hôm qua (3/2) bày tỏ tin tưởng, Afghanistan sẽ ký thỏa thuận với liên minh quân sự này "vào phút chót" để hoạch định sứ mệnh hỗ trợ đảm bảo an ninh tại đây sau năm 2014.

Binh lính nước ngoài tại Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, đây cũng là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thư ký NATO Rasmussen với Thủ tướng Anh David Cameron hôm 3/2 tại London.  Trong cuộc gặp này, Tổng thư ký Rasmussen nhấn mạnh, sự hỗ trợ của quân đội nước ngoài chính là vì lợi ích của Afghanistan.

Tổng thư ký NATO Rasmussen bày tỏ lo ngại, việc quân đội nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan cũng sẽ hủy hoại khoản viện trợ nước ngoài lên đến 8 tỷ USD mỗi năm để duy trì lực lượng khoảng 350.000 binh sỹ Afghanistan và phát triển đội ngũ này.

Reuters dẫn phát biểu của ông Rasmussen: “Một mặt chúng tôi tin tưởng vào khả năng của lực lượng an ninh Afghanistan, mặt khác chúng tôi cho rằng họ vẫn cần được huấn luyện và tiếp tục hỗ trợ.

Ông Rasmussen nói thêm: “Nếu chúng tôi không có mặt ở Afghanistan sau năm 2014 thì sẽ rất khó để hỗ trợ tài chính cho lực lượng an ninh Afghanistan. Nếu không có điều này, chính phủ Afghanistan sẽ không đủ khả năng trả lương cho lực lượng an ninh của chính họ và điều này sẽ trở thành thách thức lớn đối với Afghanistan”.

Không chỉ NATO mà cả Mỹ có thể phải rút toàn bộ lực lượng và trang thiết bị khí tài ra khỏi lãnh thổ Afghanistan vào cuối năm 2014 nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận an ninh với Tổng thống Hamid Karzai.

Mặc dù trước đó, Tổng thư ký Rasmussen hôm 1/2 cho biết ông không mấy kỳ vọng Tổng thống Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ hay NATO, nhưng cho rằng tiến trình đàm phán nhất thiết phải được thúc đẩy.

Ông cũng cho rằng, Tổng thống Karzai có thể để lại vấn đề an ninh “hóc búa” này cho người kế nhiệm sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan ngày 5/4 tới.

Hiện liên quân NATO có khoảng 57.000 binh sỹ ở Afghanistan và 2/3 trong số này là binh sỹ Mỹ. Tổng số binh sỹ NATO còn lại ở Afghanistan sau năm 2014 có thể là 8.000 – 12.000 quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ép Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước an ninh song phương
Mỹ ép Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ cảnh báo Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước ninh song phương trong vài tuần tới để các binh sĩ Mỹ tiếp tục hiện diện tại nước này.

Mỹ ép Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước an ninh song phương

Mỹ ép Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ cảnh báo Afghanistan sớm ký kết Hiệp ước ninh song phương trong vài tuần tới để các binh sĩ Mỹ tiếp tục hiện diện tại nước này.

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương
Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ và Afghanistan đang tiến gần tới Hiệp ước an ninh song phương (BSA) và có thể sẽ ký kết trong vài ngày tới.

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ và Afghanistan đang tiến gần tới Hiệp ước an ninh song phương (BSA) và có thể sẽ ký kết trong vài ngày tới.

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul
Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hôm nay (19/1) lên án các cuộc tấn công liều chết tại thủ đô Kabul, làm hàng chục người thiệt mạng.

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hôm nay (19/1) lên án các cuộc tấn công liều chết tại thủ đô Kabul, làm hàng chục người thiệt mạng.

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul
Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng đằng sau những vụ tấn công ở Kabul.

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng đằng sau những vụ tấn công ở Kabul.

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ
Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố không áp lực nào có thể buộc nước này ký thoả thuận an ninh với Mỹ.

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố không áp lực nào có thể buộc nước này ký thoả thuận an ninh với Mỹ.

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân
Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

VOV.VN -Chính phủ Afghanistan cho biết vẫn sẽ thả các tù nhân, trong số đó có hàng chục đối tượng có nguy cơ đe dọa an ninh…

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

VOV.VN -Chính phủ Afghanistan cho biết vẫn sẽ thả các tù nhân, trong số đó có hàng chục đối tượng có nguy cơ đe dọa an ninh…

Afghanistan bất ổn sau khi quân đội nước ngoài rút lui?
Afghanistan bất ổn sau khi quân đội nước ngoài rút lui?

VOV.VN -Ngoại trưởng Saudi Arabia cho rằng, Afghanistan cần tìm ra 1 giải pháp chính trị để tránh bất cứ cuộc chiến nào trong tương lai.

Afghanistan bất ổn sau khi quân đội nước ngoài rút lui?

Afghanistan bất ổn sau khi quân đội nước ngoài rút lui?

VOV.VN -Ngoại trưởng Saudi Arabia cho rằng, Afghanistan cần tìm ra 1 giải pháp chính trị để tránh bất cứ cuộc chiến nào trong tương lai.

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"
Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

VOV.VN - Các cơ sở sản xuất thuốc phiện và các chất gây nghiện trái phép ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng. 

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

VOV.VN - Các cơ sở sản xuất thuốc phiện và các chất gây nghiện trái phép ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng. 

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng
Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng, có 1 nhân viên Quỹ Tiền tệ Thế giới, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc và 2 nhân viên Bộ Ngoại giao Canada.

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng, có 1 nhân viên Quỹ Tiền tệ Thế giới, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc và 2 nhân viên Bộ Ngoại giao Canada.