NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Andriy Purgin ngày 8/5 tuyên bố sẽ không hoãn trưng cầu ý dân về quy chế của khu vực này bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kêu gọi những người biểu tình ở miền đông Ukraine lùi thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu ý dân để tạo điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đối thoại.

Tuy nhiên, ông Denis Pushilin - Đồng Chủ tịch Chính phủ của chính quyền tự lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết, quyết định vẫn tiến hành trưng cầu ý dân không phải là quyết định của cá nhân.

Trong cuộc họp trước đó cùng ngày, các Nghị sỹ tỉnh Donetsk đã quyết định vẫn tiến hành cuộc trưng cầu vào ngày 11/5 tới.

Tổng thư ký NATO Anders Rasmusen (Ảnh: Reuters)

Ông Pusilin nêu rõ: “Chúng tôi không có liên hệ trực tiếp ông Putin. Chúng tôi biết đến lời kêu gọi hoãn trưng cầu ý dân của ông Putin qua các phương tiện truyền thông. Tôi cho rằng, ông ấy cũng sẽ biết tin chúng tôi vẫn tiến hành cuộc trưng cầu ý dân”.

Thành viên Ủy ban Bầu cử của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Roman Lyagin cho rằng, nếu khu vực này không thể tiến hành trưng cầu ý dân vào ngày 11/5 tới, điều đó có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Như vậy, chính quyền địa phương sẽ đánh mất lòng tin của người dân.

Ông Liaghin cũng cho biết, hơn 3 triệu lá phiếu đã được in dựa theo ước tính số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Hôm nay, phần lớn các thùng phiếu cũng đã được vận chuyển đến các điểm bỏ phiếu.

Cùng ngày, những người biểu tình ở Luhansk, miền đông Ukraine cũng đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc trì hoãn cuộc trưng cầu ý dân về tương lai của khu vực.

Hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của một nhóm người biểu tình tại miền đông có tên “Đội quân Đông Nam” cho biết cuộc trưng cầu ý dân sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 11/5 tới.

Trong khi đó, quyền Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy cho biết, chính quyền ở Kiev sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình ở miền đông.

Ông Parubiy khẳng định, chiến dịch quân sự sẽ vẫn được triển khai bất chấp mọi quyết định của những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine ở Donetsk.

Liên quan đến tình hình Ukraine, theo hãng tin Itar Tass, quân đội Ukraine ngày 8/5 vừa triển khai 15.000 binh sỹ tinh nhuệ tới gần biên giới với Nga. Hành động được cho là nhằm đối phó với sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực này.

Nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã nối lại hoạt động quân sự và cùng với đó Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang tăng cường lực lượng ở khu vực Đông Âu.

Vị thứ trưởng này cảnh báo, những hành động như vậy sẽ chẳng giúp xoa dịu những căng thẳng tại Ukraine mà ngược lại sẽ làm tình hình ngày càng xấu đi.

Một lần nữa, Nga kêu gọi NATO và Bộ quốc phòng Mỹ ngừng ngay đưa ra những thông tin sai lệch về tình hình hiện nay ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine.

Hôm qua, Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút hết quân ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan, hôm nay Tổng thư ký NATO Anders Rasmusen khẳng định, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga đã rút khỏi khu vực biên giới Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga
Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, những bước đi của Nga dường như chưa đủ làm hài lòng chính quyền lâm thời Kiev và phương Tây.

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, những bước đi của Nga dường như chưa đủ làm hài lòng chính quyền lâm thời Kiev và phương Tây.

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông
Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine cho biết họ sẽ không đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine cho biết họ sẽ không đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk
Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự lo ngại, vũ khí lỗi thời của Ukraine có thể gây ra những tổn thất ngoài ý muốn cho dân thường vô tội.

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự lo ngại, vũ khí lỗi thời của Ukraine có thể gây ra những tổn thất ngoài ý muốn cho dân thường vô tội.

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine
Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp này, vấn đề Ukraine tiếp tục là chủ đề chính được quan tâm hàng đầu.

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp này, vấn đề Ukraine tiếp tục là chủ đề chính được quan tâm hàng đầu.