NATO tố nhiều máy bay Nga vi phạm không phận châu Âu

VOV.VN - NATO ngày 29/10 cho biết đã theo dõi và can thiệp bốn nhóm máy bay của Nga đang “tiến hành các hoạt động quân sự” trong không phận châu Âu.

“Số lượng lớn các chuyến bay của máy bay Nga cho thấy một mức độ bất thường về các hoạt động trên không của Nga trong không phận châu Âu”, NATO tuyên bố. 

AFP dẫn lời NATO nêu rõ các máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp vận của Nga đã bị phát hiện ra tại khu vực biển Baltic, Biển Bắc và Biển Đen trong hai ngày 28-29/10. 

Phi đội máy bay Mig-29 và Su-27 bay trên Quảng trường Đỏ của Nga trong Ngày Chiến thắng Phát xít (Ảnh AFP)

NATO cũng đã điều máy bay đến nhận dạng và ngăn chặn các máy bay của Nga cũng như theo dấu các máy bay này từ mặt đất. 

Theo thông tin mới nhất của NATO, sáng 29/10, 8 máy bay của Nga, bao gồm 4 máy bay ném bom chiến lược TU-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và 4 máy bay tiếp vận đã bị phát hiện là đang bay trong khu vực không phận quốc tế trên Biển Bắc. 

Sau đó, 4 chiếc máy bay F-16 của Nauy đã được điều đến để can thiệp và 6 máy bay của Nga đã trở lại Nga trong khi 2 chiếc TU-95 vẫn tiếp tục bay trên Biển Bắc và bị máy bay chiến đấu Typhoon của Anh ngăn chặn. Hai chiếc máy bay này tiếp tục bay xuống Đại Tây Dương và bị hai chiếc F-16 của Bồ Đào Nha hộ tống trước khi quay đầu bay về hướng Tây của nước Anh để trở về Nga. 

Đến chiều 29/10, ít nhất 7 máy bay chiến đấu của Nga bị ngăn chặn trên biển Baltic trong khi 2 chiếc TU-95 và Su-27 Flanker đã bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn trên Biển Đen. 

Trước đó, ngày 28/10, 7 máy bay chiến đấu của Nga bay trên Vịnh Phần Lan và biển Baltic và bị máy bay chiến đấu Typhoon của Đức ngăn chặn. 

Trong vụ này, phía Nga đã đệ trình kế hoạch bay cho cơ quan kiểm soát không lưu và đề nghị sử dụng các thiết bị liên lạc nhưng lại không hề duy trì liên lạc với đài kiểm soát không lưu. 

NATO khẳng định: “Các chuyến bay không bao trước như vậy có thể gây nguy hiểm cho các máy bay dân sự bởi các trạm kiểm soát không lưu dân sự không thể phát hiện ra các máy bay quân sự và không thể đảm bảo rằng các máy bay quân sự này không bay vào đường bay dân sự”. 

Cho đến nay, NATO cho biết đã phải điều máy bay can thiệp máy bay của Nga tới 100 lần trong năm 2014, cao gấp 3 lần so sới 2013. 

NATO khẳng định: “Việc điều máy bay để can thiệp là hoàn toàn phù hợp với các quy định thông thường khi một máy bay lạ tiếp cận không phận của NATO”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga
Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine
Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

VOV.VN -Đoàn xe sẽ xuất phát từ thành phố Noginsk của Nga, chở hàng viện trợ cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

Nga gửi 50 xe chở hàng viện trợ sang Ukraine

VOV.VN -Đoàn xe sẽ xuất phát từ thành phố Noginsk của Nga, chở hàng viện trợ cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu
Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, thế giới sẽ đối mặt với các cuộc chiến tranh mới, nếu Mỹ không tôn trọng lợi ích của các nước khác.

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

Tổng thống Nga: Mỹ đang làm mất ổn định trật tự toàn cầu

VOV.VN - Ông Putin cảnh báo, thế giới sẽ đối mặt với các cuộc chiến tranh mới, nếu Mỹ không tôn trọng lợi ích của các nước khác.

Đại sứ EU xem xét nới lỏng trừng phạt Nga
Đại sứ EU xem xét nới lỏng trừng phạt Nga

VOV.VN - Đại sứ 28 nước EU ngày 28/10 nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để đánh giá việc có nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không. 

Đại sứ EU xem xét nới lỏng trừng phạt Nga

Đại sứ EU xem xét nới lỏng trừng phạt Nga

VOV.VN - Đại sứ 28 nước EU ngày 28/10 nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để đánh giá việc có nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không. 

NATO bất ngờ muốn làm hòa với Nga
NATO bất ngờ muốn làm hòa với Nga

VOV.VN -Tổng thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Nga là láng giềng lớn nhất của NATO. Cả NATO và Nga ở đây để cùng tồn tại...

NATO bất ngờ muốn làm hòa với Nga

NATO bất ngờ muốn làm hòa với Nga

VOV.VN -Tổng thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Nga là láng giềng lớn nhất của NATO. Cả NATO và Nga ở đây để cùng tồn tại...

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt
Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Chiều nay (29/10), Ukraine và Nga đã bắt đầu bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt.

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Chiều nay (29/10), Ukraine và Nga đã bắt đầu bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt.

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Dù chưa có bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu vũ khí hạt nhân, song Nga không loại trừ nguy cơ này là có thật.

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Dù chưa có bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu vũ khí hạt nhân, song Nga không loại trừ nguy cơ này là có thật.

Máy bay chở vệ tinh châu Âu hạ cánh khẩn cấp tại Nga
Máy bay chở vệ tinh châu Âu hạ cánh khẩn cấp tại Nga

VOV.VN - Chiếc máy bay chở một vệ tinh của châu Âu đến trung tâm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Ulyanovsk.

Máy bay chở vệ tinh châu Âu hạ cánh khẩn cấp tại Nga

Máy bay chở vệ tinh châu Âu hạ cánh khẩn cấp tại Nga

VOV.VN - Chiếc máy bay chở một vệ tinh của châu Âu đến trung tâm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Ulyanovsk.

Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine
Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu công bố vào chiều 28/10, đảng của Tổng thống Petro Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế nghị sĩ trong Quốc hội.

Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine

Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử tại Ukraine

VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu công bố vào chiều 28/10, đảng của Tổng thống Petro Poroshenko đang tạm dẫn đầu về số ghế nghị sĩ trong Quốc hội.