NATO vẫn muốn Nga tham dự cuộc họp quân sự cấp cao NATO-Nga

Ngày 21/4, phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho biết NATO để ngỏ lời mời Nga tham dự cuộc họp các Tổng Tham mưu trưởng NATO-Nga vào ngày 7/5 tới nếu Nga vẫn giữ ý định tham dự

Theo bà Romero, vấn đề cuộc tập trận tại Gruzia trong khuôn khổ chương trình "Đối tác vì hòa bình" của NATO, được xem là nguyên nhân khiến Nga tuyên bố rút khỏi cuộc họp quân sự cấp cao này, đã không được đề cập trong cuộc họp không chính thức của các quan chức quân sự NATO-Nga diễn ra ở Brusselses (Bỉ) cùng ngày.

Bà Romero cũng cho biết tại cuộc họp này, một đại diện của Nga nói rằng mặc dù tuyên bố rút khỏi cuộc họp quân sự cấp cao NATO-Nga, Nga vẫn thực hiện kế hoạch nối lại đối thoại chính trị với NATO. Quan chức này giải thích trong giai đoạn hiện nay, Nga muốn tập trung vào việc "làm tan băng" mối quan hệ trong lĩnh vực chính trị trước khi tiến tới hợp tác quân sự với NATO.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 20/4 vừa qua, Đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin tuyên bố Nga sẽ không tham gia cuộc họp các Tổng Tham mưu trưởng NATO-Nga để phản đối kế hoạch của NATO tổ chức tập trận ở Gruzia. Nga chỉ trích kế hoạch này là "hành động khiêu khích" có thể khơi dậy những căng thẳng ở nước láng giềng của Nga.

NATO ngừng các mối quan hệ chính thức với Nga và họat động của Hội đồng NATO-Nga sau khi nổ ra cuộc xung đột quân sự Nga/Gruzia, nước đang xin gia nhập tổ chức này, hồi tháng 8/2008. Tuy còn bất đồng về vấn đề Gruzia, song NATO và Nga đã quyết định nối lại các cuộc đàm phán cấp cao sau khi Chính quyền mới của Mỹ tuyên bố sẽ điều chỉnh quan hệ với Nga. Trong bối cảnh đó, các phiên họp Hội đồng NATO-Nga ở các cấp được xem là một bước đi quan trọng nhằm cải thiện các mối quan hệ "băng giá" giữa NATO và Nga.

Phát ngôn viên NATO Romero cũng khẳng định kế hoạch tiến hành phiên họp Hội đồng NATO-Nga cấp đại sứ vào ngày 29/4 và cuộc họp Ngoại trưởng 28 nước thành viên NATO và Nga vào ngày 19/5 sẽ không thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên