Nga: Bắt đầu các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng phát xít

Ngày 9/5 sẽ diễn ra lễ duyệt binh chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Hôm nay (8/5), tại thủ đô Moscow, LB Nga, đã bắt đầu diễn ra những hoạt động quần chúng kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng phát xít, trong khi những chương trình kỷ niệm chính, trong đó có duyệt binh chiến thắng trên quảng trường Đỏ sẽ bắt đầu trong ngày mai 9/5.

Tổng duyệt diễu hành cho ngày Chiến thắng phát xít (Ảnh: Tân Hoa xã)

Các cựu chiến binh, đại diện các tổ chức thanh niên đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Mộ liệt sĩ vô danh bên tường Điện Kremli, bên tượng đài nguyên soái Zukov và tại khu đài kỷ niệm mang tên “Moscow-thành phố anh hùng”. Sau đó, các cựu chiến binh được mời tham dự một chương trình hoà nhạc đặc biệt tại phòng hoà nhạc của Nhạc viện Chajkovskij.

Một hoạt động văn hoá-xã hội mang tên “Những gương mặt của chiến thắng” diễn ra tại khu vực Đồi tưởng niệm ở công viên chiến thắng. Những người tham gia hoạt động này mang theo ảnh của các cựu binh vệ quốc, kể lại cho mọi người về những chiến công oai hùng của họ, sau đó thắp lên những ngọn nến và đặt bên những bia kỷ niệm cuộc chiến tranh 1941-1945 nằm trên con đường trung tâm tại khu tưởng niệm.

Trong khi đó, hội những người tàn tật cũng có hoạt động đáng chú ý khi tổ chức một cuộc đua truyền thống mang tên “Ghi nhớ và kế tiếp các thế hệ” với điểm khởi đầu là vườn Alexandrovsky và điểm đến là Đồi tưởng niệm ở Công viên chiến thắng. Những người tham gia đến từ Moscow, ngoại ô Moscow và từ nhiều thành phố khác nhau của Nga, mang theo những ngọn đuốc được thắp từ ngọn lửa vĩnh cửu trong vườn Alexandrovsky và đưa đến Đồi tưởng niệm ở Công viên chiến thắng. Đây là hình tượng thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ, lòng trung thành với truyền thống, lòng khâm phục với những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động văn hoá thể thao được tổ chức dọc theo con đường vòng tròn trong cùng của Moscow, tại Công viên văn hoá mang tên Gorki và nhiều công viên khác trong thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên