Nga bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Địa Trung Hải sẽ là lực lượng đầu tiên rút khỏi Syria.

RT ngày 6/1 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Hải quân Nga đang chuẩn bị rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và các tàu hộ tống khỏi Địa Trung Hải, trở về Nga. Động thái này được đưa ra khi Nga bắt đầu giảm sự hiện diện quân sự ở Syria.

Video Nga sử dụng tàu sân bay tham chiến ở Syria. Nguồn: Reuters

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết, nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ quay trở về căn cứ ở Severomorsk.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin  đã ra lệnh rút từng phần các lực lượng quân sự khỏi Syria sau khi cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Putin nói rằng, điều đó cung cấp cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần 6 năm qua ở Syria.

TASS dẫn lời ông Gerasimov: “Theo quyết định của Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng bắt đầu giảm bớt quy mô các lực lượng vũ trang được triển khai ở Syria”.

Tàu sân bay Kuznetsov được triển khai tới Syria từ giữa tháng 10/2016 cùng với ba tàu chiến và một số tàu hỗ trợ khác.

Đại tướng Andrey Kartapolov, chỉ huy các lực lượng Nga ở Syria cho biết, ngoài việc được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích những mục tiêu khủng bố bên trong lãnh thổ Syria từ Địa Trung Hải, tàu sân bay Kuznetsov còn phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung với các nhánh khác của quân đội Nga.

Trong đó bao gồm cả việc tương tác với các máy bay chiến đấu được triển khai tới căn cứ không quân Hmeimim gần Latakia; tương tác với các đơn vị tên lửa hành trình Bastion và hỗ trợ thiết lập “mái vòm” bảo vệ, kiểm soát bầu trời Syria cùng với hệ thống phòng không trên tàu và trên mặt đất.

“Tất cả nhiệm vụ chiến đấu được giao phó cho nhóm tàu sân bay này đã được hoàn thành”, Đại tướng Kartapolov nói.

Tàu sân bay Kuznetsov sở hữu riêng một lượng hỏa lực mạnh, đồng thời là nơi trú ngụ của phi cơ phản lực và trực thăng với các tính năng bổ trợ.

Hệ thống phòng thủ của Đô đốc Kuznetsov bao gồm hệ thống tên lửa Granit P-700 với 12 bộ phận phóng. Đây là những tên lửa có cánh mạnh nhất có sẵn trên các tàu hiện có mặt ở Địa Trung Hải. Tên lửa có tầm bắn hơn 595km. Cũng có 8 hệ thống pháo và tên lửa phòng không Kortik (với 256 quả tên lửa), 6 thiết bị pháo hải quân AK-630, và 4 hệ thống tên lửa phòng không trên biển Kinzhal (với 192 quả tên lửa).

Các hệ thống vũ khí này giúp tàu Kuznetsov kiểm soát không phận phía trên đơn vị hải quân này của Nga cũng như các mục tiêu duyên hải. Tuần dương hạm của nó cũng được trang bị 60 thiết bị nổ Udav-1 phóng bằng rocket để bảo vệ tàu trước các ngư lôi địch.

Ngoài năng lực tên lửa, tàu Đô đốc Kuznetsov có thể chở được 26 máy bay Su-33 và MiG-29K/KUB, cũng như 24 trực thăng Ka-27 và Ka-31.

Trong bối cảnh quân đội Nga chủ trương rút dần lực lượng khỏi Syria, Chính quyền Damascus đã lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở nước này.

“Sự giúp đỡ của Không quân Nga là rất quan trọng cho chiến thắng của chúng tôi. Nó đã mở đường cho một lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria”, Tướng Ali Abdullah Ayyoub, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Syria nói với RIA Novosti./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria và Iraq tiếp tục chung tay chống khủng bố
Syria và Iraq tiếp tục chung tay chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm cực đoan.

Syria và Iraq tiếp tục chung tay chống khủng bố

Syria và Iraq tiếp tục chung tay chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm cực đoan.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria lại rơi vào thế “chỉ mành treo chuông”
Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria lại rơi vào thế “chỉ mành treo chuông”

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria được cho là rất mong manh và có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào do không có sự tham gia của các lực lượng miền Nam.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria lại rơi vào thế “chỉ mành treo chuông”

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria lại rơi vào thế “chỉ mành treo chuông”

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria được cho là rất mong manh và có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào do không có sự tham gia của các lực lượng miền Nam.

Liên minh Nga - Thổ - Iran liệu có mang lại hòa bình cho Syria?
Liên minh Nga - Thổ - Iran liệu có mang lại hòa bình cho Syria?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới nhất với sự bảo trợ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình cho người dân Syria.

Liên minh Nga - Thổ - Iran liệu có mang lại hòa bình cho Syria?

Liên minh Nga - Thổ - Iran liệu có mang lại hòa bình cho Syria?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới nhất với sự bảo trợ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình cho người dân Syria.

Iran ủng hộ đề xuất tổ chức hòa đàm Syria tại Kazakhstan
Iran ủng hộ đề xuất tổ chức hòa đàm Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, đề xuất tổ chức vòng đám phán mới tại Kazakhstan là một bước đi thực tiễn giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

Iran ủng hộ đề xuất tổ chức hòa đàm Syria tại Kazakhstan

Iran ủng hộ đề xuất tổ chức hòa đàm Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, đề xuất tổ chức vòng đám phán mới tại Kazakhstan là một bước đi thực tiễn giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

“Chính quyền Syria đã cài được gián điệp vào tổ chức IS”
“Chính quyền Syria đã cài được gián điệp vào tổ chức IS”

VOV.VN - Một nghị sĩ Syria vừa tiết lộ việc cơ quan an ninh - tình báo Syria đã cài được gián điệp vào trong cơ cấu của tổ chức khủng bố IS khét tiếng.

“Chính quyền Syria đã cài được gián điệp vào tổ chức IS”

“Chính quyền Syria đã cài được gián điệp vào tổ chức IS”

VOV.VN - Một nghị sĩ Syria vừa tiết lộ việc cơ quan an ninh - tình báo Syria đã cài được gián điệp vào trong cơ cấu của tổ chức khủng bố IS khét tiếng.