Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao

VOV.VN - Ngày 26/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc gặp với Đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy ở Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định cam kết của Nga về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ trưởng S.Lavrov bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì lập trường cân bằng của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine và ca ngợi mong muốn của Bắc Kinh đóng một vai trò trong việc giải quyết vấn đề này. “Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cam kết của Mátxcơva về một giải pháp chính trị-ngoại giao cho cuộc xung đột, lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các nhà phụ trách phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình”.

Ngày 26/5, đặc phái viên Trung quốc Lý Huy đã đến Matxcơva để hội đàm về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Sau đó, ông được Bộ trưởng Lavrov tiếp. Trước đó, ông Lý Huy đã có chuyến thăm và làm việc tới Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Bỉ, nơi ông cũng thảo luận về các vấn đề của cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Lý Huy là đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Năm 2009-2019, ông là Đại sứ Trung Quốc tại Nga. Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng trước đã thông báo rằng, Trung Quốc sẽ cử nhà ngoại giao cấp cao tới Ukraine và một số nước nhằm tìm giải pháp hòa bình.

Ukraine khăng khăng một giải pháp với điều kiện Nga phải rút quân. Matxcơva từ chối các sáng kiến ​​​​hòa bình mà không tính đến các vùng lãnh thổ mới trong thành phần của Nga, nhưng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trước đó, vào tháng Hai năm nay, Trung Quốc đã trình bày kế hoạch hòa bình của mình, gồm 12 điểm. Các luận điểm chính của Bắc Kinh là tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, chấm dứt chiến sự và trừng phạt đơn phương, cũng như nối lại các cuộc đàm phán hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tổ chức cuộc gặp 3 bên để thống nhất giải pháp về Nagorno-Karabakh
Nga tổ chức cuộc gặp 3 bên để thống nhất giải pháp về Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Ngày 25/5, Tổng thống Nga Putin đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia, tiếp đó là gặp ba bên để bàn giải pháp về Nagorno-Karabakh. 

Nga tổ chức cuộc gặp 3 bên để thống nhất giải pháp về Nagorno-Karabakh

Nga tổ chức cuộc gặp 3 bên để thống nhất giải pháp về Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Ngày 25/5, Tổng thống Nga Putin đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia, tiếp đó là gặp ba bên để bàn giải pháp về Nagorno-Karabakh. 

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực
Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

VOV.VN - Ngày 25/5, tại thủ đô Moscow-Nga đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng kinh tế Á-Âu cấp cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đang tiến triển rất thành công. Ông coi đây là một trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

Tổng thống Nga: EAEU là một trung tâm của thế giới đa cực

VOV.VN - Ngày 25/5, tại thủ đô Moscow-Nga đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng kinh tế Á-Âu cấp cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hợp tác trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đang tiến triển rất thành công. Ông coi đây là một trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus
Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

VOV.VN - Ngày 25/05, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này.

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

Nga di chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus

VOV.VN - Ngày 25/05, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân từ Nga sang nước này.