Nga cảnh báo hậu quả khủng khiếp nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 13/3 cảnh báo, nếu Mỹ tấn công Syria thì sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Nếu cuộc tấn công mới kiểu này dễn ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bà Haley cần phải hiểu rằng đó là điều vô trách nhiệm khi lớn tiếng đưa ra những tuyên bố tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quân đội Nga và Mỹ có các kênh liên lạc và qua đó, những điều được phép làm và không được phép làm rất rõ ràng. Liên minh do Mỹ dẫn đầu cần phải hiểu rõ điều này.” Tuyên bố này nhằm đáp trả phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo hậu quả nếu Mỹ tấn công Syria. Ảnh: Sputnik.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga khẳng định, sự thất bại trong việc thực thi nghị quyết 2401 của Liên Hợp Quốc phần nhiều là do phiến quân và những nước phương Tây hỗ trợ họ. "Bà Haley cho rằng Mỹ là một quốc gia yêu hòa bình vậy tại sao nước này lại có thể tiến hành cuộc tấn công bất cứ lúc nào nhằm vào các lực lượng của chính phủ Syria, như điều họ đã từng làm cách đây 1 năm đó là tấn công căn cứ quân sự Shayrat của Syria”, ông nói.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp ngày 12/3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley tuyên bố Washington sẵn sàng phát động cuộc tấn công khác nhằm vào Syria nếu Liên Hợp Quốc không thể đảm bảo cho lệnh ngừng bắn được tuân thủ tại khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Trong thông báo đưa ra hôm 13/3, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Valery Gerasimov cho biết, nước này sẵn sàng thực thi mọi biện pháp đáp trả cần thiết chống lại cuộc không kích tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Damascus nếu cuộc tấn công này gây nguy hiểm đối với các quân nhân Nga đang thực thi nhiệm vụ tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Nga về cuộc gặp của 2 Tổng thống Nga-Mỹ tại APEC Việt Nam
Dư luận Nga về cuộc gặp của 2 Tổng thống Nga-Mỹ tại APEC Việt Nam

VOV.VN - Cuộc gặp tại APEC Việt Nam là cơ hội tốt để hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trao đổi quan điểm về các vấn đề nóng nhất, cả về quốc tế lẫn song phương.

Dư luận Nga về cuộc gặp của 2 Tổng thống Nga-Mỹ tại APEC Việt Nam

Dư luận Nga về cuộc gặp của 2 Tổng thống Nga-Mỹ tại APEC Việt Nam

VOV.VN - Cuộc gặp tại APEC Việt Nam là cơ hội tốt để hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trao đổi quan điểm về các vấn đề nóng nhất, cả về quốc tế lẫn song phương.

Tổng thống Nga minh oan cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công căn cứ Nga
Tổng thống Nga minh oan cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công căn cứ Nga

VOV.VN - Các cuộc tấn công vào căn cứ của Nga tại Syria hòng phá hoại quan hệ giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga minh oan cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công căn cứ Nga

Tổng thống Nga minh oan cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công căn cứ Nga

VOV.VN - Các cuộc tấn công vào căn cứ của Nga tại Syria hòng phá hoại quan hệ giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga dọa đáp trả Mỹ nếu tính mạng binh sỹ Nga ở Syria bị đe dọa
Nga dọa đáp trả Mỹ nếu tính mạng binh sỹ Nga ở Syria bị đe dọa

VOV.VN - Nga sẵn sàng đáp trả nếu cuộc tấn công của Mỹ đe dọa tính mạng của các binh sỹ Nga đang hoạt động tại Syria.

Nga dọa đáp trả Mỹ nếu tính mạng binh sỹ Nga ở Syria bị đe dọa

Nga dọa đáp trả Mỹ nếu tính mạng binh sỹ Nga ở Syria bị đe dọa

VOV.VN - Nga sẵn sàng đáp trả nếu cuộc tấn công của Mỹ đe dọa tính mạng của các binh sỹ Nga đang hoạt động tại Syria.