Nga cáo buộc Kiev triển khai vũ khí hạng nặng đến miền Đông

VOV.VN - Nga một lần nữa kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine không được “lừa dối” dư luận và thực thi đầy đủ nghĩa vụ đã ký kết trong thỏa thuận Minsk.

Ngày 21/3, Bộ ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ Ukraine về việc cho triển khai các vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine.

Sau khi cho đăng tải một đoạn băng hình cho thấy vũ khí hạng nặng được quân đội Ukraine sử dụng tại đường chiến tuyến liên lạc ở phía Đông Nam, trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Nga nêu rõ động thái của chính quyền Kiev là một sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk, trong đó quy định việc thu hồi hoàn toàn các loại vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến sự.

Binh sĩ quân đội Ukraine tại miền Đông (Ảnh: AFP)

Bộ ngoại giao Nga cho biết, họ có những hình ảnh cho thấy tiểu đoàn có tên Azov của Ukraine đã di chuyển xe pháo có cỡ nòng 1122m D-30 tầm ngắm 22 km đến khu vực gần làng Shyrokyne ở Donetsk. Đây là khu vực được Tổ chức Hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) thực hiện giám sát đặc biệt. Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine không được “lừa dối” dư luận và thực thi đầy đủ nghĩa vụ đã ký kết trong thỏa thuận Minsk.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Pháp, Đức thuyết phục nhà chức trách Ukraine nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận Minsk. Việc Tổng thống Ukraine ngày 18/3 ký ban hành đạo luật sửa đổi về quy chế đặc biệt tự quản của một số khu vực miền Đông đã bị Nga và lực lượng đối lập ở nước này phản đối mạnh mẽ. Nga cho rằng điều này đi ngược lại thỏa thuận Minsk và có thể phá vỡ tiến trình hoàn bình, dẫn đến một vòng xoáy bất ổn mới tại khu vực miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO chặn máy bay quân sự Nga
NATO chặn máy bay quân sự Nga

VOV.VN -Theo các quan chức NATO, hệ thống radar của Estonia đã phát hiện máy bay của Nga khi đang bay qua biển Baltic mà không báo trước.

NATO chặn máy bay quân sự Nga

NATO chặn máy bay quân sự Nga

VOV.VN -Theo các quan chức NATO, hệ thống radar của Estonia đã phát hiện máy bay của Nga khi đang bay qua biển Baltic mà không báo trước.

Các “láng giềng” Nga bất ngờ khuyến cáo dân về nguy cơ chiến tranh
Các “láng giềng” Nga bất ngờ khuyến cáo dân về nguy cơ chiến tranh

VOV.VN -Latvia và Lithuania vừa soạn thảo và xuất bản sách khuyến cáo người dân về những việc phải làm trong trường hợp đất nước xảy ra chiến tranh.

Các “láng giềng” Nga bất ngờ khuyến cáo dân về nguy cơ chiến tranh

Các “láng giềng” Nga bất ngờ khuyến cáo dân về nguy cơ chiến tranh

VOV.VN -Latvia và Lithuania vừa soạn thảo và xuất bản sách khuyến cáo người dân về những việc phải làm trong trường hợp đất nước xảy ra chiến tranh.

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu cho Ukraine và đây là thiện chí của Nga.

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu cho Ukraine và đây là thiện chí của Nga.

Trang phục của bộ binh Nga có thể kết nối với máy bay không người lái
Trang phục của bộ binh Nga có thể kết nối với máy bay không người lái

VOV.VN- Bộ trang phục tối tân Ratnik mà Nga cung cấp cho bộ binh có khả năng kết nối với máy bay không người lái để chia sẻ thông tin tình báo.

Trang phục của bộ binh Nga có thể kết nối với máy bay không người lái

Trang phục của bộ binh Nga có thể kết nối với máy bay không người lái

VOV.VN- Bộ trang phục tối tân Ratnik mà Nga cung cấp cho bộ binh có khả năng kết nối với máy bay không người lái để chia sẻ thông tin tình báo.

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga
EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng: Lượng khí đốt mà EU cung cấp cho Ukraine là không đủ nếu Kiev không nhập thêm nguồn khí đốt từ Nga.

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng: Lượng khí đốt mà EU cung cấp cho Ukraine là không đủ nếu Kiev không nhập thêm nguồn khí đốt từ Nga.