Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Nga hôm 28/6 đã cáo buộc Mỹ đang khuyến khích Ukraine đối đầu với Moscow, cũng như đang tìm cách tác động mạnh vào Liên minh châu Âu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 28/6, Ông Sergei Lavrov nói rằng "các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi vẫn muốn thúc đẩy và khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine hướng tới một con đường đối đầu".

Ông Lavrov nói thêm rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm 27/6 đã quyết định không ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì những bất ổn ở Đông Ukraine. Tuy nhiên, EU đặt điều kiện chính phủ Nga và những lực lượng ly khai thân Nga chậm nhất đến ngày 30/6 phải thực hiện các bước nhằm cải thiện tình hình bất ổn hiện nay ở Đông Ukraine.

Lực lượng ly khai tại  thành phố Donetsk, phía Đông Ukraine (Ảnh: AP)
Ngày 27/6, Ukraine đã ký một Hiệp định tự do thương mại với EU, phía Nga cho rằng bước đi này không phản ánh ý chí của toàn dân Ukraine và khu vực miền Đông sẽ không tuân theo con đường này.

Mỹ và EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc cấm đi lại và đóng băng tài sản với các quan chức được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt làm tê liệt đối với toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Nga nếu Điện Kremlin không có các bước đi nhằm làm giảm khủng hoảng tại Ukraine.

Các nhà lãnh đạo EU hôm 27/6 cũng đã đưa ra thời hạn đối với Nga và lực lượng ly khai tại Ukraine, theo đó đến 30/6 phải thực hiện các bước để giảm bớt bạo lực, bao gồm việc thả tự do tất cả các tù nhân, rút ​​lui khỏi các trạm kiểm soát biên giới, tuân thủ lệnh ngừng bắn và đưa ra "các cuộc đàm phán quan trọng" dựa trên Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tổng thống Ukraine Petro Porochenko hôm 27/6 quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn tại miền Đông thêm 72 giờ. Theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn một tuần mà ông Poroshenko đưa ra hồi tuần trước hết hiệu lực vào 22h cùng ngày (giờ địa phương).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval được hãng tin Interfax dẫn lời cho biết hôm 27/6 rằng, tình hình ở phía Đông tương đối yên tĩnh, không có thương vong nào đối với quân đội Ukraine mặc dù vẫn có vài vụ nổ súng lẻ tẻ.

Ngoại trưởng Nga Lavrov thừa nhận rằng, Nga có một số tác động đối với lực lượng ly khai ở Ukraine, trong đó có tác động để họ trả tự do cho 4 quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sau nhiều tuần bị giam cầm. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho biết, ảnh hưởng của Moscow chỉ ở mức hạn chế.

"Có nhiều lý do để tin rằng họ lắng nghe chúng tôi xét trên khía cạnh vị trí của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ ngay lập tức sẽ chú ý đến lời kêu gọi của chúng tôi", ông Lavrov nói.

Hiện vẫn còn 4 quan sát viên OSCE khác vẫn đang bị bắt giữ, tuy nhiên một lãnh đạo của lực lượng ly khai hôm 27/6 đã hứa sẽ trả tự do cho họ "trong những ngày gần nhất".

Sau cuộc hội đàm với thành phần bao gồm cựu Tổng thống Ukraine - người đại diện cho chính phủ Kiev, đại sứ Nga và một phái viên OSCE, lãnh đạo phiến quân Alexander Borodai cũng hứa sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn được đưa ra trước đó. Tuy nhiên ông Alexander Borodai bác bỏ yêu cầu của các nhà lãnh đạo EU rằng lực lượng ly khai phải rút lui khỏi ba trạm kiểm soát trên biên giới với Nga do họ kiểm soát. Tuy nhiên, lãnh đạo ly khai đã mời OSCE gửi các quan sát viên của mình đến các các cửa khẩu biên giới hoặc bất kỳ các khu vực nào khác ở phía Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ký Hiệp định liên kết lịch sử với EU
Ukraine ký Hiệp định liên kết lịch sử với EU

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, sự kiện lịch sử này sẽ mở ra một trang sử mới cho đất nước Ukraine.

Ukraine ký Hiệp định liên kết lịch sử với EU

Ukraine ký Hiệp định liên kết lịch sử với EU

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho rằng, sự kiện lịch sử này sẽ mở ra một trang sử mới cho đất nước Ukraine.

Lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, hàng nghìn người Ukraine chạy sang Nga
Lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, hàng nghìn người Ukraine chạy sang Nga

VOV.VN - Họ lũ lượt rời khỏi Ukraine trên những chiếc xe chất đầy hàng hóa đang nối đuôi nhau tiến về biên giới với Nga ngày 26/6.

Lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, hàng nghìn người Ukraine chạy sang Nga

Lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, hàng nghìn người Ukraine chạy sang Nga

VOV.VN - Họ lũ lượt rời khỏi Ukraine trên những chiếc xe chất đầy hàng hóa đang nối đuôi nhau tiến về biên giới với Nga ngày 26/6.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 26/6 kêu gọi Nga hành động giúp giảm leo thang căng thẳng tại nước này.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 26/6 kêu gọi Nga hành động giúp giảm leo thang căng thẳng tại nước này.

Lực lượng ly khai Ukraine thả tự do cho 4 con tin của OSCE
Lực lượng ly khai Ukraine thả tự do cho 4 con tin của OSCE

VOV.VN - 4 con tin còn lại vẫn đang bị giam cầm trong khu vực lân cận Luhansk.

Lực lượng ly khai Ukraine thả tự do cho 4 con tin của OSCE

Lực lượng ly khai Ukraine thả tự do cho 4 con tin của OSCE

VOV.VN - 4 con tin còn lại vẫn đang bị giam cầm trong khu vực lân cận Luhansk.