Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Churkin, phương Tây đã chặn mọi con đường hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng giải pháp hoà bình.

RT dẫn lời Đại sứ Nga Vitaly Churkin phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/5 trong đó cáo buộc Mỹ và EU đã ủng hộ chính quyền Kiev trong việc trấn áp dã man những người biểu tình ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine.

Ông Churkin cũng cảnh báo những hậu quả khôn lường sẽ khó có thể tránh khỏi nếu chính quyền Kiev không dừng ngay “những hành động tội ác” của mình.

Binh sỹ Ukraine trấn áp người biểu tình tại Slavyansk (Ảnh Reuters)

Đại sứ Nga cũng chỉ rõ Kiev đã trắng trợn vi phạm các cam kết của mình theo đúng thoả thuận Geneva được ký ngày 17/4. “Các biện pháp trấn áp” của chính quyền Kiev cho thấy họ không thể cũng như không muốn làm tròn bổn phận của mình”, ông Churkin tuyên bố.

“Nhiều dữ liệu cho thấy một điều cực kỳ đáng lo ngại là, trong suốt các chiến dịch trấn áp người biểu tình của quân đội Ukraine và các nhóm cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc, chúng ta đều nhận thấy có những người nói tiếng Anh và ngay cả trong số những kẻ tấn công vào thành phố miền Đông Slavyansk cũng có những kẻ lạ mặt nói tiếng Anh”, ông Churkin khẳng định.

Liên quan đến những diễn biến mới đây tại Odessa nơi có ít nhất 1 người bị thiệt mạng sau khi những kẻ cực hữu tấn công vào Toà nhà Công đoàn, ông Churkin nói rằng: “Những hành động như vậy gợi nhớ lại hành động tội ác của bọn Đức Quốc xã mà những nhóm cực hữu Ukraine đang tôn thờ lý tưởng”.

“Chúng tôi hy vọng và yêu cầu rằng các quan chức phương Tây đang tham vấn cho chính quyền Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Anh William Hague sẽ cùng chung tiếng nói với Nga lên án hành động dã man này”, ông Churkin tuyên bố.

Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga muốn “tránh mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình hiện nay tại Ukraine”.

“Việc chính quyền Kiev-được các nước phương Tây hậu thuẫn, sử dụng quân đội một cách rầm rộ trên thực tế đã dập tắt những hy vọng cuối cùng về việc tuân thủ thoả thuận Geneva”, ông Churkin nói.

Ông Churkin cũng kêu gọi Kiev và tất cả các bên khác tham gia thoả thuận Geneva là Mỹ và EU “tránh phạm phải những lỗi lầm chết người” và “tỉnh táo gánh vác mọi trách nhiệm liên quan đến mọi hậu quả do hành động của họ gây ra”.

“Với việc hỗ trợ cho những kẻ gây ra cuộc đảo chính tại Kiev cũng như việc họ trấn áp người biểu tình, Mỹ và EU phải chịu phần lớn trách nhiệm khi họ đã chặn mọi con đường để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine một cách hoà bình”, ông Churkin nói.

Trong bối cảnh đó, việc Washington phủ nhận việc hỗ trợ đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại do tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khởi xướng giữa chính quyền Kiev và đại diện miền Đông Nam Ukraine dường như “không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”, ông Churkin khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ
Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

VOV.VN - Một phi công thiệt mạng, còn viên phi công khác thì bị những người ly khai bắt giữ. Phe ly khai đã dùng tên lửa đất đối không.

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

VOV.VN - Một phi công thiệt mạng, còn viên phi công khác thì bị những người ly khai bắt giữ. Phe ly khai đã dùng tên lửa đất đối không.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine
Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?
Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”
Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân
Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông
Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp
Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?
Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.