Nga có quyền vô hiệu hóa các mối đe dọa do tên lửa của Anh cung cấp cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này có quyền thực hiện các biện pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa có thể phát sinh từ việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình của Anh.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Moscow coi quyết định của London (Anh) chuyển giao tên lửa Storm Shadow cho Kiev là bước đi cực kỳ thù địch khác và đưa cuộc xung đột lên mức độ mới về cơ bản là hủy diệt và thiệt hại về người.
“Việc chuyển giao các tên lửa này cho Kiev rõ ràng khẳng định mức độ can dự chưa từng có của Vương quốc Anh trong cuộc xung đột này” - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow có quyền thực hiện mọi biện pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa có thể phát sinh khi Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow. Đồng thời, “các tác giả và người thực hiện bước đi liều lĩnh đó sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hoạt động phá hoại của London”.
Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov cho biết, Điện Kremlin có thái độ tiêu cực đối đối với việc London cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. "Điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng thích đáng từ quân đội Nga, những người sẽ đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh này".
Ngày 11/5, Vương quốc Anh đã tuyên bố cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine. Tầm bắn của nó là hơn 250 km. Đồng thời, theo CNN, London đã nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng, đạn pháo sẽ không được sử dụng để chống lại các mục tiêu ở Nga.
Còn báo chí Ukraine và phương Tây đưa tin, Tổng thống V.Zelensky được cho là đã hứa với giới lãnh đạo Anh sẽ không sử dụng tên lửa trên lãnh thổ Nga, nhưng ở đây chỉ nói về các khu vực "cũ" của Nga, đối với Kiev không bao gồm các khu vực Zaporozhie, Kherson, Donetsk, Lugansk, Crimea và Sevastopol./.